35 người nhiễm vi rút mới ở Trung Quốc

10/08/2022 12:51 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo hôm qua đưa tin một loại vi rút mới từ động vật có tên Langya henipavirus (LayV) có thể gây nhiễm cho người đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc

Đến nay đã có 35 người nhiễm ở hai tỉnh này. Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học từ Trung QuốcSingapore được đăng trên chuyên san y khoa New England Journal of Medicine (NEJM) ngày 4.8.

thepaper.cn

LayV được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm từ những bệnh nhân sốt ở

miền đông Trung Quốc

có tiền sử tiếp xúc với động vật trong thời gian gần đây. Các nhà nghiên cứu cho hay những người bị nhiễm có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ho, chán ăn, đau cơ và buồn nôn.

LayV được cho là chủ yếu xuất hiện trên loài chuột chũi. Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định LayV có thể lây lan từ người sang người hay không. Giới chức y tế Đài Loan đang theo dõi sát sao diễn tiến của LayV ở Trung Quốc, đồng thời cảnh báo các phòng thí nghiệm trên hòn đảo phải thiết lập quy trình xét nghiệm chuẩn hóa để xác định loại vi rút mới này, theo Hãng tin CNA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.