32 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa chưa thể về nhà

20/06/2015 06:15 GMT+7

Trong những ngày qua, các gia đình ở H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) luôn ngóng trông và chờ mong 32 ngư dân thoát chết ở vùng biển quần đảo Trường Sa sớm được trở về nhà.

Trong những ngày qua, các gia đình ở H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) luôn ngóng trông và chờ mong 32 ngư dân thoát chết ở vùng biển quần đảo Trường Sa sớm được trở về nhà.

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 17.6, 32 ngư dân H.Bình Sơn đi trên tàu cá QNg 95429TS, công suất 444 CV, do ngư dân Đỗ Mai Tấn (43 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trong lúc hành nghề câu mực ở Trường Sa thì bất ngờ gặp cơn gió mạnh khiến tàu bị chìm. Sau đó, 32 ngư dân bị nạn được tàu cá QNa 94545 TS do ông Lê Rí (ở H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó cứu vớt.
Ngày 19.6, qua liên lạc, thuyền trưởng Lê Rí cho biết tàu của ông đang neo đậu tại đảo Tốc Tan (quần đảo Trường Sa). Do thời tiết thường xuyên có sóng to, gió lớn và mưa giông, trong khi trên tàu có tất cả 82 người, không thể đảm bảo an toàn khi chạy vào đất liền. Ngoài ra, lương thực, nước uống dự trữ cũng đã cạn kiệt nên mong mỏi các cơ quan chức năng hỗ trợ đưa 32 ngư dân bị nạn vào bờ.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xem xét chỉ đạo các lực lượng chức năng điều động phương tiện đưa 32 ngư dân bị nạn vào đất liền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.