30.000 ha cà phê chuyển sang trồng tiêu

03/12/2015 07:03 GMT+7

Ngày 2.12, tại TP.HCM, Ban Điều phối ngành hàng cà phê VN (thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) tổ chức diễn đàn “Triển vọng và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2015”.

Ngày 2.12, tại TP.HCM, Ban Điều phối ngành hàng cà phê VN (thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) tổ chức diễn đàn “Triển vọng và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2015”. 

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, tính đến tháng 11 năm nay, cả nước xuất khẩu 1,13 triệu tấn cà phê, đạt 2,3 tỉ USD; giảm 28% về lượng, 30% về giá trị. Hiện nay, giá cà phê hạt của VN ở mức 33.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất trong 2 năm nay.
Trước thực tế đó, trong năm nay có khoảng 30.000 ha cà phê, chủ yếu ở khu vực Tây nguyên và đông Nam bộ đã được bà con nông dân chuyển sang trồng hồ tiêu và các loại cây ăn quả.
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cacao VN (Vicofa) cho biết trong niên vụ 2015 - 2016, giá cà phê sẽ không có đột biến theo hướng tăng cao.
Trong khi đó ngành cà phê sẽ đứng trước khó khăn do biến đổi khí hậu. Sản lượng niên vụ này có thể chỉ đạt 1,3 - 1,4 triệu tấn, sụt giảm 15 - 20% so với niên vụ 2014 - 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.