3.000 điều dưỡng tử vong vì Covid-19

11/03/2021 15:04 GMT+7

Tổ chức Hội đồng Điều dưỡng Thế giới (ICN) ngày 11.3 cho biết đến nay ít nhất 3.000 y tá đã tử vong vì Covid-19 .

Đúng 1 năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên tuyên bố Covid-19 là một đại dịch vào ngày 11.3.2020, ICN cho biết đến nay hàng triệu điều dưỡng cân nhắc bỏ nghề vì kiệt sức và quá căng thẳng, theo AFP.
Theo số liệu thống kê ở 60 quốc gia, ICN cho biết tính đến ngày 11.3, có ít nhất 3.000 điều dưỡng đã tử vong vì Covid-19. ICN cảnh báo con số thật có thể cao hơn nhiều.
Giám đốc điều hành ICN, ông Howard Catton cho biết đại dịch Covid-19 đã đẩy hàng loạt điều dưỡng vào tình trạng kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.

Biến thể Covid-19 mới tại Anh dễ lây lan, gây tử vong cao hơn

Ông Catton cảnh báo lực lượng điều dưỡng toàn cầu hiện có khoảng 27 triệu người, trong đó 4 triệu người sẽ nghỉ hưu vào năm 2030.
Báo cáo của ICN cảnh báo nguy cơ hàng triệu y tá cân nhắc bỏ nghề vì kiệt sức và căng thẳng, điều này sẽ dẫn đến thiếu hụt lao động.
ICN ước tính thế giới có khả năng lâm vào tình trạng thiếu điều dưỡng, sớm nhất là từ nửa cuối năm 2021. Khi đó, con số điều dưỡng cần phải bổ sung có thể lên tới 13 triệu người trên khắp thế giới.
Do đó, ICN kêu gọi các nước tăng cường đầu tư đào tạo thêm điều dưỡng mới. Bên cạnh đó, WHO cũng nỗ lực thúc đẩy mục tiêu toàn thể nhân viên y tế ở tất cả quốc gia trên thế giới được tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong vòng 100 ngày đầu năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.