300 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

13/12/2022 09:33 GMT+7

300 triệu đồng là tiền thưởng dành cho đội vô địch và gần 800 triệu đồng tiền thưởng cho tất cả các giải là một con số được xem là ấn tượng của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen.

Trong những ngày qua, Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ 1 năm 2023 đã rà soát thông qua điều lệ giải để chuẩn bị ban hành. Có một số điểm chú ý trong điều lệ sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố, đặc biệt về đối tượng và tư cách cầu thủ tham gia.

Ngoài những quy định chung sẽ được ghi rõ trong điều lệ đây là giải đấu dành cho nam sinh viên theo học hệ chính quy tập trung dài hạn, riêng sinh viên chuyên sâu môn bóng đá của các trường đại học, cao đẳng TDTT cũng như các cầu thủ từng tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022, 2023 không được tham gia. Độ tuổi từ 18 trở lên được kiểm tra bằng căn cước công dân, phải có giấy khám sức khỏe, thẻ sinh viên, xác nhận của ban giám hiệu trường. Mỗi đội sẽ được đăng ký 30 thành viên gồm 23 cầu thủ và 7 quan chức, HLV. Hồ sơ đăng ký chính thức danh sách VĐV sẽ được các trường hoàn tất chậm nhất vào đầu tháng 1.2023 trước khi bốc thăm vòng loại.

Các đại biểu và các đại diện các trường tham dự lễ công bố giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Độc Lập

Trong điều lệ cũng sẽ có những quy định chặt chẽ về trang phục thi đấu của các đội ở vòng loại, mỗi đội sẽ đăng ký 2 màu áo khác nhau. Trang phục sẽ in tên và số áo, không được mặc các trang phục có hình ảnh, câu chữ khiếm nhã và phải phù hợp với những quy định về quảng cáo (nếu có) của BTC.

Trong mỗi trận đấu, các đội sẽ mặc trang phục chính của đội mình, nếu có sự trùng nhau thì đội mang mã số ưu tiên sẽ mặc trang phục chính. Vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho 12 đội tham dự toàn bộ trang phục thi đấu, mỗi đội 2 bộ khác nhau. Điều lệ cũng quy định các trường ngoài văn bản cam kết chống tiêu cực còn phải có cam kết về cổ động viên đến theo dõi các trận đấu phải cổ vũ văn minh, fair play, không được mang vào sân các vật dụng có hành vi phản cảm, không có những lời nói, hành động thiếu văn hóa...

Hiện tại căn cứ vào đăng ký của các đội, BTC dự kiến sẽ tổ chức thi đấu vòng loại tại các khu vực gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và Cần Thơ. Hiện bộ phận chuyên môn của VFF đang tiến hành khảo sát về chuyên môn để hoàn tất công tác chuẩn bị sân bãi và kế hoạch tổ chức thi đấu sẽ đưa trong điều lệ giải cùng những quy định về thời gian tổ chức vòng loại trong tháng 2.

Riêng vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11.3 đến 26.3.2023 tại sân trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng dự kiến bốc thăm chia bảng vòng loại vào trung tuần tháng 1.2023 để chọn 11 đội về tham dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà là trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đại diện các trường đặt câu hỏi với BTC trong lễ công bố giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

ĐỘc Lập

Một nét đáng chú ý trong điều lệ giải là giải thưởng. Lần đầu tiên giải bóng đá dành cho sinh viên có tổng tiền thưởng rất cao là gần 800 triệu đồng. Trong đó đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ, bảng danh vị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kỷ niệm chương chứng nhận của BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, 30 huy chương vàng và tiền thưởng 300 triệu đồng.

Đội hạng nhì sẽ là cờ, kỷ niệm chương chứng nhận của BTC, bảng danh vị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 30 huy chương bạc và tiền thưởng là 150 triệu đồng, 2 đội đồng hạng ba cũng tương tự và tiền thưởng mỗi đội 80 triệu đồng.

Giải phong cách 40 triệu đồng, các giải cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc (15 triệu đồng), vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài vòng chung kết (mỗi giải 10 triệu đồng), đội hình tiêu biểu (22 triệu đồng), cầu thủ xuất sắc từng trận đấu và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên từng trận đấu của vòng chung kết sẽ là mỗi giải 1 triệu đồng cho vòng đấu bảng, 2 triệu đồng cho 2 trận bán kết và tranh hạng ba, 3 triệu đồng cho trận chung kết (tổng cộng có 26 trận đấu được trao).

Ngoài ra, nhà tài trợ chính sẽ trao thêm giải thưởng dành cho hội cổ động viên ấn tượng nhất có cổ vũ khí thế, văn minh, sôi nổi, hào hứng trị giá 100 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (thứ 2 từ bên phải), Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC, trả lời báo chí trong buổi họp báo sau Lễ công bố giải đấu Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Độc Lập

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải cho biết: “Lần đầu tiên giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được tổ chức, chúng tôi có sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Café Măng Đen, cùng các đơn vị như nhãn hàng Red Bull của Công ty TCP Việt Nam, Sài Gòn Tourist và nhiều nhà tài trợ khác ủng hộ giải nên BTC quyết định sẽ mang đến sự khích lệ và động viên cho phong trào thể thao học đường nói chung và bóng đá sinh viên nói riêng khi công bố giải thưởng hấp dẫn này.

Bước đầu chúng tôi rất vui khi thấy hiệu ứng tốt với sự tham gia của gần 40 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Hy vọng chúng ta sẽ chứng kiến được một mùa giải sôi nổi, hào hứng, khí thế và chất lượng của giải đấu Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, góp phần mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá nước nhà, phát hiện ra thêm nhiều tài năng để sớm thực hiện giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam”.

Danh sách 36 trường đã gửi đăng ký chính thức tham dự như sau: Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Hàng Hải, Học viện Hàng không Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Bắc), Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á, Đại học Duy Tân, Đại học Khoa học Đại học Huế, Đại học Kinh tế Huế, Cao đẳng FPT Polytechnic, Cao đẳng Phương Đông, Cao đẳng Công Thương miền Trung, Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Cao đẳng Du lịch Nha Trang (miền Trung), Đại học Trà Vinh, Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, Đại học FPT Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (Tây Nam bộ), Đại học Sư phạm TDTT, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Ngân Hàng, Đại học TDTT TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang, Đại học Văn Hiến, Đại học Văn Hóa, Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech), Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Nova, Cao đẳng Công nghệ Thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.