300 nghệ nhân, diễn viên trình diễn cồng chiêng tại Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/09/2019 06:38 GMT+7

Tối 11.9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh lần thứ 1 - 2019.

Tham dự liên hoan có 300 nghệ nhân, diễn viên đến từ 9 đoàn của 6 huyện miền núi, trung du trong tỉnh là: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân và Phù Cát. Những tiết mục được biểu diễn tại liên hoan là những di sản văn hóa của cộng đồng người Bana, H’rê, Chăm H’roi ở Bình Định như: mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu, trình diễn chinh túc...
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết liên hoan được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của cộng đồng các dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.