3 vấn đề lớn của đội tuyển Trung Quốc

05/10/2021 10:00 GMT+7

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất tốt để thay đổi lịch sử đối đầu, hướng đến kết quả có điểm trước tuyển Trung Quốc, thậm chí là 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam toàn thua trong 6 lần chạm trán trước tuyển Trung Quốc trong lịch sử, nhận tới 20 bàn thua, trung bình hơn 3 bàn/trận. Tuy nhiên, lần gần nhất so tài giữa 2 đội đã diễn ra cách đây gần một thập niên.

Lộ diện ngôi sao triệu đô của đội tuyển Trung Quốc khiến Việt Nam dè chừng

Thống kê lịch sử sẽ không ảnh hưởng sự chuẩn bị của của thầy trò HLV Park Hang-seo. Từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu làm việc vào tháng 10.2017, bóng đá Việt Nam đã bước sang trang sử mới.

Poll TNO
Tuyển Việt Nam có bao nhiêu cơ hội thắng Trung Quốc?

Tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi xếp trên gần 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, có giá trị đội hình được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá cao gấp 4 lần, tuy nhiên tuyển Việt Nam đủ khả năng để tự tin hướng tới chiến thắng.

Thứ nhất, tuyển Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn ở khâu phòng ngự. Nếu 2 đối thủ thắng Việt Nam trước đó là Ả Rập Xê Út và Úc có cấu trúc và nhân sự phòng ngự tương đối ổn định thì HLV Li Tie vẫn loay hoay chưa tìm được hàng thủ tối ưu.

Tuyển Trung Quốc đang để lộ nhiều hạn chế sau 2 trận thua đầu tiên

reuters

Trong 3 trận gần nhất lần lượt gặp Syria, Úc, Nhật Bản thì cặp trung vệ của Trung Quốc chỉ có 1 cầu thủ chơi xuyên suốt là Tyias Browning (ngôi sao nhập tịch). Còn lại người đá cặp với anh liên tục thay đổi từ Zhang Linpeng trước Syria, Yu Dabao đá gặp Úc và mới nhất là Li An ở trận thua Nhật Bản.

Ở cả 3 trận này, các hậu vệ đều mắc sai sót cá nhân, khiến cầu môn tuyển Trung Quốc bị đối thủ bắn phá tổng cộng 28 lần. Điểm chung của các hậu vệ Trung Quốc là chậm chạp, xoay sở không tốt, dễ bị các cầu thủ khéo léo qua mặt.

“Hàng thủ đang là vấn đề lớn của HLV Li Tie. Đây là vấn đề tuyển Trung Quốc chưa thể giải quyết dứt điểm, dù liên tục lộ ra ở các trận đấu nội bộ. Do Jiang Guangtai và Zhang Linpeng không mạnh ở khâu xoay sở để đối đầu với những mũi tấn công linh hoạt của tuyển Việt Nam, nên hàng thủ Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực ở trận này”, trang Sohu phân tích.

HLV Li Tie đang chịu nhiều áp lực

Reuters

Thứ 2, Trung Quốc vẫn chưa có lối đá ổn định. Ở trận gặp tuyển Úc, các học trò của HLV Li Tie pressing tầm cao, sử dụng những pha phối hợp ngắn để tìm khoảng trống. Đến trận gặp Nhật Bản thì tuyển Trung Quốc lại chơi bóng dài, tạt bổng.

Sau khi bị dư luận chỉ trích vì chỉ dùng 1 tiền đạo nhập tịch ở trận mở màn, HLV Li Tie đã tung vào sân cả Ai Kesen, Luo Guofu, A Lan (3 cầu thủ gốc Brazil) vào sân trước Nhật Bản.

Các tiền đạo nhập tịch chưa ghi được bàn nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vẫn lạc nhịp với tuyến tiền vệ. Theo tiết lộ của một thành viên BHL tuyển Trung Quốc, đội bóng này chủ yếu tập đá bóng bổng và dứt điểm trung lộ ở các buổi tập gần đây.

Có thể, Trung Quốc sẽ tiếp tục đá bóng dài để các ngoại binh tự xoay sở phía trên. Tuyển Việt Nam của HLV Park không ngại lối chơi này, bởi từng đối đầu với những đội bóng chơi bóng bổng ở đẳng cấp nhỉnh hơn như Úc, Jordan, Iraq mà vẫn thu về kết quả khả quan.

Tuyển Trung Quốc sẽ mất đội trưởng Wu Xi trận gặp tuyển Việt Nam

Reuters

Cuối cùng, áp lực dư luận là trở ngại rất lớn của tuyển Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào đội tuyển bởi trận gặp tuyển Việt Nam diễn ra đúng vào kỳ nghỉ lễ. 2 trận thua đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng khiến tuyển Trung Quốc phần nào mất tự tin.

“Tuyển Trung Quốc đang rất căng thẳng. Ở hai trận đầu tiên, Trung Quốc không thắng, thậm chí không thể ghi bàn. Điều này tạo ra áp lực rất lớn và đây là con dao 2 lưỡi.

Một mặt áp lực có thể kích thích tinh thần, mặt khác cũng có thể khiến cầu thủ không thể chơi bóng thoải mái. Áp lực tâm lý sẽ khiến tuyển Trung Quốc khó phô diễn năng lực kỹ thuật hay ý tưởng chiến thuật”, Sohu phân tích.

Khi ấy, chỉ cần thủng lưới sớm hoặc thế trận trôi theo chiều hướng bất lợi, các học trò của HLV Li Tie dễ “căng cứng” nhất là khi tuyển Trung Quốc vẫn đang xếp dưới tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.