3 tuyển thủ nào dự SEA Games 31?

26/03/2022 08:49 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho SEA Games 31 và hiện tại ông đã bàn sơ bộ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về nhân sự đội U.23+3.

Theo điều lệ môn bóng đá nam của SEA Games 31, mỗi đội U.23 được phép bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi thay vì chỉ 2 như SEA Games 30. Quy định mới này sẽ giúp các đội gia tăng sức mạnh, đem đến cho SEA Games 31 những trận đấu kịch tính và hấp dẫn hơn. 3 năm trước, ông Park từng rất đau đầu để chọn 2 nhân tố của đội tuyển vào U.22 Việt Nam dự SEA Games 30. Ông lên danh sách 5 người gồm Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Sau khi bàn bạc và cân nhắc kỹ cùng cộng sự, thầy Park quyết định điền tên Hùng Dũng (sinh năm 1993) và Trọng Hoàng (sinh năm 1988).

Sự bổ sung này đem đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời cho U.22 Việt Nam. Sự can trường, máu lửa của Trọng Hoàng cộng với sự điều tiết, dẫn dắt lối chơi đầy khôn ngoan của đội trưởng Hùng Dũng đã đóng góp đáng kể vào thành tích đặc biệt xuất sắc của đội U.22+2 Việt Nam với tấm HCV SEA Games lịch sử sau 60 năm đằng đẵng chờ đợi.

Từ trái qua: Hùng Dũng, Tiến Linh và Quang Hải dự kiến sẽ là 3 cầu thủ được chọn bổ sung cho U.23 Việt Nam

Độc Lập

Hai tháng trước khi SEA Games 31 khởi tranh trên sân nhà (môn bóng đá nam thi đấu sớm vào ngày 6.5, trước khai mạc ngày 12.5), ông Park và VFF cũng đã có sự bàn bạc, trao đổi cùng thống nhất nhân sự 3 cầu thủ trên 23 tuổi được dự đại hội lần này. Một số nhân tố xuất sắc được đặt lên bàn cân và thầy Park dự kiến sẽ bổ sung tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải và tiền đạo Tiến Linh (Hải và Linh đều sinh năm 1997).

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Đây là những sự lựa chọn chuẩn xác. U.23 Việt Nam hiện tại, hàng thủ tương đối yên tâm khi có một số gương mặt đang thể hiện được năng lực trong màu áo đội tuyển như Thanh Bình, Việt Anh… Còn ở hàng công và tuyến tiền vệ, ông Park hẳn nhiên sẽ âu lo hơn vì chưa tìm ra những gương mặt thực sự nổi bật. Việc dự kiến gọi Hùng Dũng là hợp lý vì U.23 Việt Nam rất cần một thủ lĩnh tinh thần và giúp lối chơi trở nên sắc bén hơn. Dũng có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc, công thủ toàn diện và sẽ là cầu nối đắc dụng giữa tấn công và phòng ngự cho U.23 Việt Nam.

Còn Quang Hải, có khả năng giữ nhịp độ trận đấu, tạo đột biến bằng những bàn thắng siêu phẩm, bằng những tình huống tỏa sáng để đời. Nếu Hải đi châu Âu mà vẫn được tạo điều kiện về nước thi đấu SEA Games 31 thì rất tốt cho U.23 Việt Nam. Vị trí của Tiến Linh - trung phong số 1 Việt Nam hiện tại, người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup sẽ giúp hàng công trở nên nguy hiểm hơn. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games thì trận nào cũng phải thắng nên có được mũi nhọn như Linh là vô cùng cần thiết. Dĩ nhiên, 3 cầu thủ này phải có phong độ tốt thì mới có cơ hội dự SEA Games 31. Ông Park vẫn có quyền thay thế nếu có các tình huống xảy ra”.

Câu chuyện liên quan Tiến Linh gây hồi hộp, sau trận gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 24.3, anh bị chấn thương và được đưa đi chụp phim ngay trong đêm với kết luận “không sao”. Nhưng kết quả chụp phim mới nhất ngày 25.3 tại Bệnh viện Vinmec, chân sút số 1 tuyển Việt Nam đã bị rách cơ khép. Rất may anh chỉ bị chấn thương cấp độ 1, dự kiến nghỉ 2 - 3 tuần. Linh không đi Nhật Bản nhưng sẽ có đủ thời gian hồi phục và chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tuyển Việt Nam chỉ có 19 cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Hậu vệ Lê Văn Xuân bị lật cổ chân đã gia nhập vào danh sách chấn thương nên vắng mặt ở trận này. Cũng trong hôm qua, đội tuyển nữ đã công bố danh sách tập trung, vắng hậu vệ trái Mỹ Anh, thành viên giành vé dự World Cup.

Ở lượt trận thứ 2 tại giải quốc tế Dubai, U.23 Việt Nam gặp U.23 Croatia lúc 20 giờ hôm nay 26.3 (truyền hình trực tiếp trên trang web cùng ứng dụng TV360). Đối thủ của thầy trò ông Lee Young-jin với đa số nhân tố từ đội U.20 kết hợp với 5 cầu thủ 21 tuổi và 2 cầu thủ 22 tuổi. U.23 Croatia có thủ môn dự bị Roko Runje (20 tuổi) đang khoác áo CLB Porto (Bồ Đào Nha) và tiền vệ Roko Jureskin (21 tuổi) chơi cho CLB Sered tại Slovakia. Trong trận thua U.23 Nhật Bản, U.23 Croatia không để lại nhiều ấn tượng, lối chơi còn khá mờ nhạt và chưa có sự kết dính do hầu hết cầu thủ mới tập trung lần đầu với nhau.

U.23 Việt Nam đã hòa không bàn thắng trước U.23 Iraq ở trận ra quân và bị tổn thất nhân sự nặng khi trung vệ Liễu Quang Vinh bị giãn dây chằng gối. Trước mắt, Vinh sẽ không có mặt ở trận gặp U.23 Croatia vào hôm nay và trận ngày 29.3. Ở trận đấu trước Iraq, HLV Lee Young-jin đã tung Nhâm Mạnh Dũng vào thế chỗ Quang Vinh. Nhiều khả năng Dũng sẽ đá tiếp vào tối nay. U.23 Việt Nam hướng đến chiến thắng đầu tiên của giải Dubai. Cũng trong ngày 26.3, tại giải quốc tế Dubai còn có trận U.23 Thái Lan gặp U.23 Trung Quốc và U.23 Qatar gặp U.23 Nhật Bản đều diễn ra lúc 19 giờ. Các trận còn lại gồm U.23 Iraq gặp U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Uzbekistan gặp chủ nhà U.23 UAE đều diễn ra lúc 23 giờ.

Giang Lao - Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.