3 tỉnh miền Đông đồng loạt tấn công tội phạm

03/11/2015 18:00 GMT+7

Công an tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai đồng loạt phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ Công an T.Ư, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.

Sáng qua 2.11, Công an tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai đồng loạt phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ Công an T.Ư, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.

 Thiếu tướng Võ Thành Đức- Giám đốc Công an Bình Dương phát động thi đua - Ảnh Đỗ Trường Thiếu tướng Võ Thành Đức- Giám đốc Công an Bình Dương phát động thi đua - Ảnh Đỗ Trường
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết hiện công an tỉnh tập trung mọi biện pháp nhằm ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao thông, vì hiện số vụ tai nạn xảy ra ở địa phương có đến 70-80% xuất phát từ xe máy. Đáng lo ngại là tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hiện nay có chiều hướng gia tăng.
“Do đó, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng, còn phải tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ…”, đại tá Phúc chia sẻ.
Tại Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương đã phát động trong toàn lực lượng đợt thi đua cao điểm với nhiều nội dung, cách làm đổi mới, thiết thực, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ phấn đấu lập được thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ của mình.
Dịp này, thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã trao cờ luân lưu cho Đảng bộ đơn vị phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động; thưởng nóng cho Công an H. Bàu Bàng và Công an TX.Thuận An về thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.
Công an tỉnh Bình Phước phát động thi đua - Ảnh Đỗ Trường
Còn tại Đồng Nai, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, để giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời, tập trung điều tra các vụ án trọng điểm, gây bức xúc trong dư luận.
Bên cạnh đó, người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông. Các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh phải đẩy mạnh phát động phong trào, đặc biệt là phong trào tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa…
Dịp này, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã trao thưởng đột xuất cho 29 cá nhân là những gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm
Sau lễ chào cờ đầu tuần hôm qua, Công an Bình Phước phát động, hướng vào nội dung trọng tâm của đợt thi đua là động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh với các loại tội phạm.
Đặc biệt, Công an tỉnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức đổi mới phương pháp phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Tập trung đẩy mạnh phong trào ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc…
Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, liên kết, kết nghĩa giúp dân, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.