3 nước khiến hàng triệu khách du lịch hoảng sợ

03/06/2016 15:16 GMT+7

Hàng triệu du khách trên khắp thế giới đang phải hoãn hoặc hủy chuyến du lịch của họ đến ba nước dưới đây do lo ngại khủng bố và bất ổn chính trị.

Theo CNN, nỗi lo khủng bố khiến nhiều nước trên thế giới trở thành nơi quá đáng sợ cho du khách. Dưới đây là top 3 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ai Cập
Ai Cập Reuters
Triển vọng cho ngành du lịch quan trọng của Ai Cập hiện u ám sau các thảm họa hàng không và nhiều năm bất ổn chính trị kể từ Mùa xuân Ả Rập 2011. Hồi năm 2010, du khách đến Ai Cập đạt đỉnh với 14 triệu lượt khách, song đến năm ngoái thì con số giảm đi chỉ còn 9 triệu lượt khách, theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Thế Giới của Liên Hiệp Quốc.
Số lượng du khách đến Ai Cập được dự báo là sẽ còn giảm thêm trong năm 2016. Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International cho hay số du khách đến nước này trong quý 1/2016 giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

tin liên quan

10 nước đón ít du khách nhất thế giới

(TNO) Nhiều nước trên thế giới có vị trí địa lý tốt, chế độ miễn thị thực, song vẫn vắng bóng du khách nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Nước đón ít du khách quốc tế nhất hành tinh mỗi năm chỉ có 160 khách thăm.

Việc chuyến bay EgyptAir 804 rơi hồi tháng 5 bị nghi là kết quả của một vụ tấn công khủng bố. Nhiều du khách đang xem xét lại kế hoạch du lịch của họ. Trước đó, một chuyến bay EgyptAir khác cũng bị tấn công vào tháng 3, sau khi những kẻ khủng bố làm rơi một chuyến bay Nga cất cánh từ sân bay Ai Cập hồi cuối tháng 10.2015.
“Chính phủ phải trấn an khách du lịch hiện tại và khách du lịch tiềm năng rằng đất nước nỗ lực đủ để nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, bảo đảm an toàn cho du khách”, chuyên gia du lịch Nadejda Popova tại hãng Euromonitor International cho biết.
Tunisia
Du khách ngồi lo lắng tại khách sạn Imperiale Marhaba sau khi một tay súng nã đạn tại khách sạn bên bờ biển ở Sousse (Tunisia) Reuters
Đất nước nằm giữa Libya và Algeria, ở phía bắc châu Phi, đối mặt với mức giảm 20% trong lượt khách quốc tế đến thăm vào quý 1/2016, sau hai vụ tấn công khủng bố gây sốc nhắm vào khách du lịch.
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 3.2015 khi những tay súng nã đạn vào các du khách tại một bảo tàng nổi tiếng ở thủ đô Tunisia, giết chết 20 người. Vụ thứ hai xảy ra hồi tháng 6.2015 khi một tay súng bắn chết 38 du khách, hầu hết là người Anh, đang tắm nắng.
Giám đốc điều hành David Scowsill của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho hay lượng khách du lịch có xu hướng mất đến hai năm mới phục hồi sau một vụ tấn công trực tiếp nhằm vào du khách. Trước các vụ khủng bố, Tunisia đón từ 6 đến 7 triệu lượt khách mỗi năm, song con số này giờ đây trở thành không tưởng. Khả năng chuyên chở hàng không đến Tunisia giảm đến 26% trong mùa hè, theo công ty ForwardKeys.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Reuters
Đây là một trong những nước thu hút nhiều du khách nhất thế giới, chào đón 40 triệu lượt khách trong năm 2015. Song ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải một loạt các vấn đề ảnh hưởng lớn, bao gồm cả chủ nghĩa khủng bố và tình hình tranh chấp chính trị với Nga.
Ban đầu, Nga ngừng đưa khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ như một động thái đáp trả cho hành động bắn rơi máy bay chiến đấu Nga vào tháng 12.2015. Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyên dân Nga tránh Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Du lịch Liên bang Nga yêu cầu các hãng lữ hành ngừng bán tour đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga là thị trường lớn thứ nhì của ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và vì thế, hành động này lập tức cắt đứt 5 triệu du khách tiềm năng.
Ngoài ra, nhiều vụ đánh bom khủng bố gây chết người ở Istanbul và Ankara cũng là lý do thuyết phục nhiều khách châu Âu, chủ yếu là người Đức và Anh, chuyển hướng sang những nơi khác. Đức và Anh là hai thị trường gửi khách nhiều đến Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng cộng gần 8 triệu lượt khách mỗi năm.
CEO David Scowsill ước tính lượng khách đến quốc gia nằm giữa Tây Á và Đông Nam Âu giảm từ 20% đến 25% vì các vấn đề trên.
Ông Scowsill cho hay: “Khách du lịch linh hoạt, không hủy kế hoạch nghỉ mát mà thay đổi các điểm đến. Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Tunisia phải tiếp tục chịu đựng trong năm nay, trong khi những nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Malta và Bulgaria sẽ hưởng lợi trực tiếp”.
Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho hay du khách toàn cầu thực hiện 1,2 tỉ chuyến đi trong năm ngoái, tăng 4,4% so với năm 2014. Xu hướng lữ hành trong vài tháng đầu năm nay tiếp tục chứng minh số liệu du lịch đang tăng trưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.