3 nhà thiết kế trẻ khuấy động sàn diễn khai mạc Vietnam International Fashion Week

P.C.Tùng
P.C.Tùng
09/11/2023 11:46 GMT+7

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2023 (Vietnam International Fashion Week) vừa khai mạc tại Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội, với 3 màn trình diễn ấn tượng của 3 nhà thiết kế trẻ: Vũ Việt Hà, Phan Đăng Hoàng, Cao Minh Tiến.

Đảm nhận trọng trách mở màn cho mùa thứ 16, nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà đã không làm khán giả phải thất vọng khi mang đến phần trình diễn trọn vẹn cảm xúc qua bộ sưu tập (BST) Sóng tơ với chất liệu lụa tơ tằm. 

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 2.

Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh (giữa) kết hợp với quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên (trái), á quân The Face Vietnam 2023 - Võ Minh Toại trong BST Sóng tơ của NTK Vũ Việt Hà

MULTIMEDIA

Với những thiết kế độc đáo được dệt thủ công, thể hiện sự chuyển biến tương phản từ sần sùi, thô ráp cho đến óng ả, bay bổng từ chất liệu tơ tằm, BST Sóng tơ đã thật sự trở thành khúc giao thoa "sóng tơ" uyển chuyển giữa dòng chảy văn hóa truyền thống và nhịp sống hiện đại. 

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 3.

Người mẫu Kim Phương và Cao Ngân


Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 7.

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện ấn tượng trong thiết kế áo dài tạo nên vòng tròn lan tỏa kết hợp nón quai thao dệt từ sợi tơ tằm

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 8.

NTK Vũ Việt Hà và Thanh Hằng

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 9.

Bà Trang Lê tặng hoa phần kết màn của NTK Vũ Việt Hà

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện tỏa sáng trong màn đêm dưới hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hợp nhất qua bộ trang phục áo dài với phần cổ và thân áo được cách điệu. Với chiếc nón quai thao (còn gọi là nón ba tầm) được bọc bằng sợi tơ tằm sống, NTK Vũ Việt Hà truyền tải nét di sản văn hóa cổ xưa và "thổi hồn" vào đó sự hiện đại khiến người xem không khỏi trầm trồ. 

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 10.

NTK Phan Đăng Hoàng và Hoa hậu Lương Thùy Linh

NTK Phan Đăng Hoàng tiếp nối với BST Sculptue, mang đến một cuộc gặp gỡ giữa thời trang và điêu khắc mang tính giao thoa giữa cảm hứng phương Đông và hơi thở phương Tây. Anh đã đưa vào BST của mình những phom dáng tinh tế cùng những đường cắt xẻ được sắp đặt khéo léo khi kết hợp những kỹ thuật phức tạp như giải cấu trúc, draping, thêu đính, sơn mài, in hình trên nền các chất liệu đương đại như lụa, linen, tuýt si, nhung, da.

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 11.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sang trọng và thanh lịch trong thiết từ BST Sculpture của NTK Phan Đăng Hoàng

Hoa hậu Lương Thùy Linh mang đến cảm xúc thăng hoa khi hóa "nữ hoàng" trong thiết kế váy đen được làm từ chất liệu nhung mềm mại. Cùng những đường cắt xẻ khéo léo, điểm xuyết là những bức phù điêu được đính kết tỉ mỉ góp phần tôn lên thân hình quyến rũ cũng như sự sang trọng của trang phục.

Lần đầu tiên ra mắt khán giả Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2023, BST Một chiếc áo mới của NTK Cao Minh Tiến đã khiến giới mộ điệu xuýt xoa với những bộ trang phục mang hơi thở vùng cao Tây Bắc. 

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 12.

NTK Cao Minh Tiến (bìa trái) trong show diễn khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2023 tại Hà Nội

Lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống, BST đã tôn vinh nét đẹp chất liệu thổ cẩm với những form dáng ấn tượng, kết hợp cùng với chất liệu denim. NTK Cao Minh Tiến hy vọng BST sẽ giúp quảng bá chất liệu dân gian đến gần hơn với giới trẻ và cuộc sống thường ngày. 

Ca sĩ Thanh Lam cũng xuất hiện với những bước catwalk uyển chuyển trong thiết kế với tông đỏ rực rỡ và phần bèo nhún ấn tượng.

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 13.

Ca sĩ Thanh Lam trình diễn BST Một chiếc áo mới của NTK Cao Minh Tiến

Thanh Hằng diện nón quai thao làm vơ-đét mở màn Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội - Ảnh 14.

Ca sĩ Đức Phúc

Đêm khai mạc còn có màn trình diễn của ca sĩ Đức Phúc với ca khúc Người ơi người ở đừng về; cùng sự xuất hiện của nhiều khách mời nổi tiếng khác. Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam chia sẻ: "Mỗi một lần tổ chức, chúng tôi đều mong muốn mang đến những khát khao mới cho ngành thời trang Việt Nam. Và đến mùa thứ 16, chúng tôi có rất nhiều NTK mới, trẻ, những NTK Gen Z; và họ chính là những con người có thể kiến tạo ngành thời trang trong tương lai như chủ đề ShapingTheFuture - Kiến tạo tương lai, tiếp bước những nấc thang trên hành trình đưa thời trang Việt lên bản đồ thời trang thế giới".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.