3 ngư dân bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

28/12/2016 11:28 GMT+7

3 ngư dân trên tàu cá BĐ 96093 TS bị rơi xuống biển mất tích và 1 ngư dân trên tàu cá khác (cũng ở Bình Định), bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động trên biển.

Sáng 28.12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đang kêu gọi các phương tiện tàu thuyền, các cơ quan tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 96093 TS bị rơi xuống biển.
Rạng sáng cùng ngày, tàu BĐ 96093 TS của ông Trương Anh Tuấn (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang đánh bắt tại vùng biển cách đất liền TP.Đà Nẵng khoảng 337 hải lý về phía đông nam, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có gió cấp 7, cấp 8 dẫn đến sóng đánh 3 trong số 6 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, thuyền trưởng trên tàu là ông Lê Văn Phong (ở xã Tam Quan Bắc) liên lạc với các cơ quan chức năng để cầu cứu.
Danh tính của 3 ngư dân được xác định là các ông: Bùi Anh Tuấn, Lê Văn Sang và Nguyễn Đúng (cùng ở xã Tam Quan Bắc).
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, có 3 tàu cá đánh bắt cùng tổ đội đang tổ chức tìm kiếm 3 ngư dân bị rơi xuống biển.
Cũng trong sáng 28.12, một tàu cá khác của ngư dân tỉnh Bình Định là BĐ 95472 TS đang đánh bắt tại vùng biển gần đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) thì có 1 thuyền viên tên Trần Thi Thời (34 tuổi) bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động. Tình trạng của bệnh nhân mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng khá đau.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu đã đến đảo Phan Vinh. Tuy nhiên, vì sóng to, gió lớn nên chưa thể cập được vào cầu cảng. Đại diện trên đảo Phan Vinh đang tiếp tục hướng dẫn tàu cập bờ để đưa anh Thời lên đảo.

tin liên quan

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích
Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đang kêu gọi các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, các tàu bè hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân mất tích ở vùng biển Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.