3 ngày không bán được đồng nào, chợ sỉ An Đông đìu hiu mùa dịch Covid-19

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/02/2020 20:48 GMT+7

Mãi lực giảm hơn 90%, người bán nhiều hơn người mua và nhiều quầy sạp ngồi từ sáng đến tối không ai hỏi han. Đặc biệt, có nhiều sạp cho biết đã hơn 3 ngày qua chưa bán… mở hàng đồng nào.

Đó là tình trạng đã và đang xảy ra khá phổ biến tại chợ An Đông (Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông - phường 9, Quận 5, TP.HCM) từ sau Tết Nguyên đán đến nay. An Đông là một trong ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất tại TP.HCM, cũng là chợ sỉ lớn nhất tại TP.HCM và cả khu vực phía nam với các mặt hàng: đồ khô, mỹ nghệ, áo quần, giày dép, nữ trang, ẩm thực… Thế nhưng, theo phản ánh của các tiểu thương, do ảnh hưởng dịch viêm phổi cấp Covid-19, gần nửa tháng nay ra chợ mở quầy và toàn tiểu thương ngồi… ngó nhau là chủ yếu.

Tiểu thương chợ Bà Chiểu và câu chuyện về virus corona trong mùa dịch Covid-19

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay (18.2), ông Đinh Hồ Duy Ngọc - Trưởng ban Quản lý chợ An Đông cũng thừa nhận, mãi lực của chợ giảm rất mạnh. Tuy nhiên, tiểu thương không thể không ra chợ, nên tình trạng mở quầy rồi mà ngồi cả ngày không có người mua. Đặc biệt, tại các quầy mỹ nghệ, đồ khô… thường thu hút khách du lịch đến từ Trung Quốc lại càng khó khăn, hầu như không có khách du lịch nào.

Theo Ban quản lý chợ An Đông, thường giờ cao điểm của chợ bắt đầu từ 11 giờ trưa kéo dài đến 3 giờ chiều. Chúng tôi có mặt tại chợ lúc 11 giờ 30 trưa và lưu lại tại đây hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó. Thế nhưng, càng đi, càng thấy chợ điu hiu thê thảm 

 

Đã quá giờ ăn trưa, nhân biên bán hàng tại chợ vẫn say sưa xem phim trên máy, không bận tâm chuyện ăn uống. Hỏi, đa số đều cho rằng, bán hàng không được nên... thấy no luôn rồi.

Quầy nữ trang vào giờ cao điểm cũng không bóng khách hàng. Nhiều tiểu thương cho biết không thể không mở quầy bán để trở lại nhịp sống, nhưng dịch Covid-19 đã ngăn khách đến chợ từ sau Tết đến nay

 

Ngay đúng giờ trưa nhưng các dãy hàng ăn trong chợ An Đông đều trong cảnh đìu hiu thế này.  Một số quầy bán thức ăn cho biết, chỉ bán được 2 tô từ sáng đến trưa. 

Quầy đồ khô và mỹ nghệ ngày thường bán cho khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nga... nhưng gần nửa tháng nay không có bóng dáng một du khách nào. Có buổi chợ, không bán được đồng nào

Nhân viên bán hàng sau coi hết phim, lại quay sang... gầy sòng để "giết" thời gian

Nhiều tiểu thương đóng sạp, rất nhiều quầy sạp từ sau Tết chưa được mở bán lại

Chủ sạp B75, bà Hòa Châu cho biết, cả 3 ngày liền sạp của bà không bán mở hàng được cái áo nào; 5 ngày liền doanh số bán chưa tới 500.000 đồng. "Trong khi đó, lượng nhân viên, tiền phí chợ, thuê sạp...đều đóng đầy đủ. Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất lên Quận 5, xin được giảm thuế trong những tháng dịch cúm Covid này, tiểu thương đang quá khó khăn.

Thậm chí, có quầy "hẹn" khách ngày 2.2 sẽ mở cửa bán lại, nhưng đến nay, ngày 18.2, vẫn chưa mở quầy sạp

Đóng cửa không bán hoặc trưng bản cho thuê lại, nhưng theo phản ánh, thời điểm này không có ai đi thuê quầy sạp, cho dù tiền thuê giảm phân nửa

Rất hiếm hoi gặp một kiện hàng được đóng gói đưa ra xe giao cho khách. Một vài tiểu thương tại chợ cho biết, đây là những đơn hàng được đặt từ tỉnh, gom nhiều người mới được một gói để chuyển đi cho khách


Ngay 4 cổng chợ, Ban quản lý trang bị sẵn mỗi cổng 2 chai nước rửa tay khử trùng cho tiểu thương và khách mua hàng. Trong các phòng vệ sinh của chợ cũng trang bị đầy đủ từ xà phòng rửa tay đến nước khử trùng. Ông Đinh Hồ Duy Ngọc - Trưởng Ban quản lý chợ An Đông cho biết, ngoài việc trang bị đầy đủ lượng nước khử trùng cho tiểu thương và người đi chợ sử dụng, ngay sau ngày mở chợ lại (mồng 10 Tết Âm lịch), Ban quản lý chợ đã tổ chức phát hơn 2.000 chiếc khẩu trang cho tiểu thương và cả khách đến chợ. Bên cạnh đó, vận động nhiều doanh nghiệp, thương nhân ủng hộ khẩu trang cho tiểu thương dùng mùa dịch. Tăng tần suất làm vệ sinh các tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, cửa kính, sàn chợ, để khách đến chợ và tiểu thương yên tâm mua bán trong mùa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.