3 lý do khiến giá dầu duy trì 40 USD/thùng

09/12/2015 13:35 GMT+7

Các thay đổi về cơ cấu trên thị trường dẫn đến khả năng dầu thô, từ bây giờ, sẽ luôn là một loại hàng hóa có giá thấp. Đây là nhận định của David Roche, chuyên gia kiêm Chủ tịch hãng tư vấn Independent Strategy (Anh).

Các thay đổi về cơ cấu trên thị trường dẫn đến khả năng dầu thô, từ bây giờ, sẽ luôn là một loại hàng hóa có giá thấp. Đây là nhận định của David Roche, chuyên gia kiêm Chủ tịch hãng tư vấn Independent Strategy (Anh).

Giá dầu thế giới vừa chạm đáy 7 năm - Ảnh: ReutersGiá dầu thế giới vừa chạm đáy 7 năm - Ảnh: Reuters
Theo CNBC, chuyên gia David Roche dự báo dầu thô thế giới vẫn sẽ nằm ở mức 40 USD/thùng trong năm nay và có thể hạ xuống còn 30 USD/thùng trong năm tới vì 3 lý do cơ bản sau đây.
Nguồn cung từ Ả Rập Xê Út
“Nếu cần thiết, Ả Rập Xê Út vẫn sẽ tiếp tục bơm dầu nhiều trong những năm tới để loại bỏ các nhà sản xuất Mỹ - các đối thủ vốn không dễ bị loại bỏ”, ông Roche nói.
Ả Rập Xê Út, quốc gia gần như là lãnh đạo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là nhà sản xuất chính của nhóm các nước này, có thể dễ dàng tăng hoặc giảm nguồn cung dầu thô. Nước này có thể đã và đang bị mắc kẹt trong một trò chơi với các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ. Quyết định không cắt giảm sản lượng sau cuộc họp vừa rồi của OPEC ở Vienna (Áo) là một trong nhiều lý do đẩy giá dầu xuống đáy gần 7 năm qua hôm 7.12.
Nguồn cầu dầu của thị trường mới nổi
Về phía cầu, ông Roche cho hay thị trường toàn cầu sẽ bước vào thời kỳ mà nguồn cầu “vàng đen” từ các thị trường mới nổi suy yếu đi. Các nước mới nổi trước đây khá lãng phí dầu thô, song gần đây sử dụng hiệu quả hơn. “Thị trường mới nổi cũng đang tăng trưởng kinh tế chậm hơn rất nhiều”, ông Roche bổ sung.
Xe tự động
Toàn cầu đã bước vào nền “kinh tế số hóa”, những thay đổi lớn sẽ diễn ra khi mà công nghệ chứng kiến vô số thay đổi đáng kể. “Những thứ như xe điện, xe tự lái đồng nghĩa với chuyện chúng ta sẽ cần ít dầu thô hơn”, chuyên gia Roche nói.
Dù đã có ba lý do trên, những căng thẳng địa chính trị từ Trung Đông vẫn có thể đẩy giá dầu lên đến hơn 70 USD/thùng. Ông Roche cho rằng các nhà sản xuất ở cả OPEC và Mỹ chỉ sẽ bắt đầu hành động khi mà dầu đã rớt xuống đến mức quanh 30 USD/thùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.