3 lợi thế của HLV Park Hang-seo so với các đồng nghiệp ở vòng loại World Cup

25/05/2021 08:18 GMT+7

Chỉ còn 2 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu quyết định tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước thềm những trận đấu này, HLV Park Hang-seo đang nắm giữ những lợi thế không nhỏ so với các HLV của các đội bóng ở bảng G.

 

Lợi thế về điểm số

Lúc này, HLV Park Hang-seo đang có trong tay 11 điểm nhiều hơn 2 điểm so với người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe, 3 điểm so với người đồng nghiệp Nishino, 5 điểm so với đồng nghiệp Van Marwijk. Số điểm này tuy không lớn nhưng vẫn đem lại những lợi thế nhất định về mặt tâm lý và quyền tự quyết cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022.

Chính thức: HLV Park công bố danh sách 29 tuyển thủ Việt Nam sang UAE

Quan trọng nhất, lợi thế về mặt điểm số giúp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc rộng đường tính toán hơn trong giai đoạn sắp tới cũng như tạo áp lực không nhỏ lên những người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến đang phải nỗ lực cố gắng bám đuổi để tranh chấp ngôi đầu bảng với ‘những chiến binh Sao Vàng’.

Malaysia trong trận đấu tập trước thềm vòng loại World Cup

FAM

Lợi thế về nhân sự

Lúc này, HLV Park Hang-seo đang có trong tay lực lượng ưng ý nhất. Tất cả những cầu thủ bị chấn thương trong thời gian qua đều đã hồi phục và có thể trở lại tập luyện trong những ngày gần đây. Điều đó giúp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới.
Trong khi đó, những người đồng nghiệp của thầy Park lại không có được điều đó. HLV Nishino sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan ở vòng loại World Cup 2022 do cầu thủ này lo ngại thời gian cách ly y tế quá dài khi trở lại Nhật Bản sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình ở CLB Yokohama F.Marinos. Còn 2 HLV Tan Cheng Hoe và Van Marwijk cũng không thể đem tới vòng loại World Cup những tiền đạo quan trọng của mình là Shahrel Fikri Fauzi (Malaysia) và Ali Saleh (UAE) do chấn thương.

Thầy Park quan sát Anh Đức tập

Minh Tú

Lợi thế về thời gian gắn bó

Trong số các HLV ở bảng G, HLV Park Hang-seo và HLV Tan Cheng Hoe là những người gắn bó lâu nhất với đội bóng của mình. Cả 2 đều cầm quân từ năm 2017 và đã có gần 4 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, HLV Nishino mới nhậm chức ở xứ sở chùa Vàng từ năm 2019. Còn HLV Van Marwijk và HLV Shin Tae-yong mới cầm quân ở đội tuyển UAE và Indonesia từ năm ngoái. Rõ ràng so với các đồng nghiệp khác, HLV Park Hang-seo và HLV Tan Cheng Hoe có thâm niên gắn bó lâu hơn nên hiểu được đội bóng của mình hơn. Bản thân rất nhiều học trò của HLV Park Hang-seo hiện nay ở đội tuyển quốc gia cũng từng là học trò của ông ở đội tuyển U.23 năm 2018. Vì thế họ rất hiểu triết lý bóng đá cũng như cách vận hành sơ đồ chiến thuật của ông thầy của mình, điều mà tất cả các đội bóng khác ở bảng G đều không có được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.