3 F1 đi xe khách từ TP.HCM về Thái Nguyên, 34 người phải cách ly tập trung

01/11/2021 18:13 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã cử lực lượng, phương tiện để “đón lõng” 2 chuyến xe khách và tiến hành cách ly tập trung 34 người khi trên xe có F1 tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 .

Trao đổi với Thanh Niên ngày 1.11, ông Hoàng Anh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên, cho biết địa phương này vừa phát hiện 3 người nhiễm Covid-19 về từ TP.HCM và tiến hành cách ly 34 người trên 2 chuyến xe khách, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng.

CDC Thái Nguyên đang lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người trên 2 chuyến xe khách về từ TP.HCM và Quảng Bình sau khi phát hiện 3 F1 nhiễm Covid-19

Báo Thái Nguyên

Trước đó, ngày 29.10, xe khách của nhà xe Huy Hoàng (có địa chỉ ở xã Hoàng Nông, H.Đại Từ, Thái Nguyên) khởi hành từ TP.HCM về Thái Nguyên với 31 hành khách. Khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, 3 hành khách là người Thái Nguyên đi trên xe khách này đã nhận thông báo là F1 do tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tại TP.HCM.

Ngay sau đó, 3 trường hợp này đã thông tin về địa phương và được hướng dẫn để tự cách ly, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho người xung quanh.

Đến chiều 30.10, khi 3 người về đến địa phận TP.Thái Nguyên, CDC Thái Nguyên đã chuyển đi lấy mẫu xét nghiệm và vận động 20 người khác về địa bàn Thái Nguyên (cùng đi xe khách với 3 F1) tự nguyện cách ly tập trung.

Trong ngày 31.10, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho thấy cả 3 trường hợp F1 đều nhiễm Covid-19.

Ngày 1.11: Cả nước 5.598 ca Covid-19, 1.731 ca khỏi | TP.HCM 927 ca

Cũng theo ông Hoàng Anh, trong thời gian làm xét nghiệm cho thấy, có 4 nhân viên nhà xe đã đi Quảng Bình đón người Thái Nguyên về quê đã trở thành F1 của 3 bệnh nhân Covid-19 mới nhất của Thái Nguyên.

“Gần 3 giờ sáng nay, 11 người (tính cả 4 nhân viên nhà xe) trên chuyến xe từ Quảng Bình về đến Thái Nguyên. CDC Thái Nguyên đã cử lực lượng, phương tiện đón những người này đưa đi cách ly tập trung”, ông Hoàng Anh nói.

Cũng theo ông Hoàng Anh, qua việc "đón lõng" 2 chuyến xe khách này, đã có 34 người đang phải thực hiện cách ly tập trung, ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng động và toàn bộ những người này đang được lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.