Bóng đá nữ SEA Games 32, Việt Nam 3-0 Malaysia: Khởi đầu thong thả

03/05/2023 15:25 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội tuyển nữ Malaysia trên sân Army, với các pha lập công của Hải Yến, Bích Thùy và pha phản lưới của Jaciah Jumlis.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Hành trình vòng bảng SEA Games 32 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn với cuộc so tài gặp Malaysia. Đây cũng được đánh giá là đối thủ nhẹ ký nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tính từ năm 2003, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp Malaysia 9 lần và đều giành chiến thắng, ghi đến 55 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là tại SEA Games 2017, khi đó đội tuyển Việt Nam cũng thắng dễ dàng 6-0.

Nhận định đội tuyển nữ Việt Nam – đội tuyển nữ Malaysia: 3 điểm đầu tay

3 điểm cho đội tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games

NGỌC DƯƠNG

HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng trong trận ra quân và phát biểu: "Ở Campuchia rất nóng, cầu thủ dễ chấn thương nên tôi đã căn dặn học trò của mình tránh chấn thương và thẻ phạt ở trận ra quân gặp Malaysia. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi chơi thiếu quyết tâm mà vẫn sẽ hết mình cho một trận đấu hay".

HLV đội tuyển nữ Malaysia tự tin tuyên bố có 'đối sách ngăn chặn Việt Nam'

Trong khi đó, HLV trưởng đội Malaysia Soleen Al-Zoubi bày tỏ: "Việt Nam mạnh hơn chúng tôi nhiều nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự tập trung để không cho đội ĐKVĐ ghi bàn. Tôi hy vọng cầu thủ của mình sẽ có bàn thắng ở trận đấu này".

3 điểm cho đội tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Soleen Al-Zoubi của đội tuyển nữ Malaysia trong buổi họp báo trước trận ra quân

NGỌC DƯƠNG

Với lực lượng trong tay của HLV Mai Đức Chung vẫn chất lượng, đang ở đỉnh cao phong độ và tích lũy kinh nghiệm quốc tế liên tục trong thời gian qua thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần vượt qua "cửa ngõ" SEA Games và một chiến thắng trước Malaysia là điều cần thiết cho Huỳnh Như và các đồng đội trên con đường bảo vệ tấm HCV. Hai đối thủ còn lại ở bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Philippines và Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.