3 cố lãnh đạo cấp cao được đặt tên đường

28/06/2012 03:01 GMT+7

Đề nghị đặt tên đường Công nương Ngọc Hoa tại Hội An

UBND TP.HCM đã trình HĐND TP xem xét đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Đại tướng Mai Chí Thọ và cố Giáo sư Trần Văn Giàu. Cụ thể, đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (dự kiến hoàn thành năm 2014) đoạn từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) đến nút giao thông Linh Xuân (Q.Thủ Đức). Đặt tên đường mang tên cố Đại tướng Mai Chí Thọ (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ - nay là Bộ Công an; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP) cho tuyến đường mới phần phía đông dự án đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn Q.2 đoạn từ đường hầm sông Sài Gòn đến xa lộ Hà Nội. Đặt tên đường mang tên cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu (nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ) cho tuyến đường thuộc dự án mở rộng tỉnh lộ 10 và dự án tỉnh lộ 10B thuộc H.Bình Chánh và Q.Bình Tân (dự kiến hoàn thành cuối năm 2012) đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Võ Văn Vân và đoạn từ đường Võ Văn Vân đến giáp ranh tỉnh Long An.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP.Hội An cho biết, Công nương Ngọc Hoa, một trong những con gái của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên được gả cho một thương gia Nhật Bản, đã được TP.Hội An đề nghị HĐND tỉnh đặt tên cho con đường từ cầu An Hội đến quảng trường Sông Hoài, gắn liền với di tích chùa Cầu, một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nhật trong lịch sử.

Đình Mười - T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.