3 chị em gái cùng hiến tóc: 'Mong bệnh nhân ung thư tự tin chiến đấu'

30/10/2023 12:40 GMT+7

Tự cắt tóc mình rồi mang theo 2 lọn tóc của 2 em gái, chị Phú háo hức đến Ngày hội Nón Hồng 2023 hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Sáng 29.10, đông đúc người đến Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) để tham gia sự kiện hiến tóc lớn nhất trong năm của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV).

"Lần đầu đặc biệt"

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực hiến tóc của Ngày hội Nón Hồng 2023 sáng 29.10, đông nghẹt người đang hiến tóc cũng như hàng dài người chờ được hiến. Trong số đó, có rất nhiều bạn nhỏ cùng gia đình tới ngày hội để trao gửi yêu thương tới những bệnh nhân ung thư. Có những người đã cắt sẵn tóc mang tới tặng, cũng có những người đến tận nơi chờ được cắt tóc.

Cô gái tự cắt tóc, mang… ba lọn đi hiến: 'Thương bệnh nhân ung thư!' - Ảnh 1.

Đông người tham gia hiến tóc ở Ngày hội Nón Hồng 2023.

CAO AN BIÊN

Chị Nguyễn Ngọc Kim Phú (27 tuổi, ngụ Q.8) tự cắt tóc của mình ở nhà, sau đó đem… 3 lọn tóc tới ngày hội để hiến. Chị Phú cho biết 2 lọn còn lại là của 2 cô em gái.

Vốn có người thân mắc ung thư, rụng hết tóc trong quá trình điều trị, chị hiểu được ý nghĩa của mái tóc hiến tặng nên chị quyết định hiến, đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia hiến tóc. "Mình mong muốn tóc của mình có thể góp một phần nhỏ tạo nên những mái tóc xinh đẹp, mềm mại giúp bệnh nhân ung thư thêm can đảm, tự tin chiến đấu với bệnh tật", cô gái bày tỏ.

Bé gái 6 tuổi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư: ‘Dưỡng tóc, nuôi tâm hồn’

Là một thành viên nam đặc biệt trong những người hiến tóc tại ngày hội, anh Hướng Minh Tú (35 tuổi) chia sẻ anh biết tới chương trình Ngày hội Nón Hồng từ rất lâu và mong muốn dành những lọn tóc của mình để làm nên những bộ tóc cho bệnh nhân ung thư.

Cô gái tự cắt tóc, mang… ba lọn đi hiến: 'Thương bệnh nhân ung thư!' - Ảnh 2.

Chị Phú mang 3 lọn tóc đến hiến.

HỒ NHÂM

[CLIP]: Đông người hiến tóc tại Ngày hội Nón hồng 2023.

Trong gia đình có người mắc ung thư, anh nói đó là lý do anh nuôi tóc trong vòng 2 năm qua và nay tôi đã thực hiện được nguyện vọng ấp ủ bao lâu nay của mình. Đây cũng là “lần đầu đặc biệt” của anh.

Chàng trai cho biết trong tương lai, nếu có cơ hội thì anh vẫn sẽ tiếp tục hiến tóc để gửi tới các bệnh nhân ung thư vú, giúp họ có thể tự tin hơn với mái tóc mới của mình.

Cô cháu rủ nhau hiến tóc

Đã 6 năm kể từ lần hiến tóc gần nhất cho BCNV, chị Nhân Hòa (27 tuổi) mới có dịp làm điều này thêm lần nữa. Biết đến Ngày hội Nón Hồng, nổi bật với hoạt động hiến tóc, chị rủ thêm cô cháu gái Tóc Tiên (7 tuổi) đi cùng.

“Hai cô cháu mình bàn nhau, Tóc Tiên cũng thương các cô chú bệnh nhân ung thư nên hai cô cháu dắt nhau từ H.Bình Chánh qua đây. Đường có xa, thời tiết có nắng nóng, nhưng mình và cháu gái rất háo hức trao đi phần tóc dài này. Mình biết rằng mái tóc này sẽ có thể hỗ trợ cho người cần", chị nói.

Cô gái tự cắt tóc, mang… ba lọn đi hiến: 'Thương bệnh nhân ung thư!' - Ảnh 3.

Chị Hòa và cháu gái Tóc Tiên hiến tóc.

CAO AN BIÊN

Để có được mái tóc đen, dài, óng ả hiện tại, chị Hòa cho biết bản thân đã phải chăm sóc tóc rất kỹ. Nhìn dòng người hiến tóc đông đúc, chị cho biết cũng đã rất nóng lòng, hy vọng có thể tiếp sức phần nào trên hành trình chiến đấu với bệnh tật của các bệnh nhân ung thư.

Tham gia ngày hội hiến tóc, chị Ngọc Tuyền tâm sự tóc mình đã dài, chị cũng muốn thay đổi phong cách bản thân. Thay vì cắt đi mái tóc một cách vô ích, chị muốn tham gia hiến, vừa giúp chị có thêm một ngoại hình mới, vừa có thể giúp ích cho người khác.

Tại Ngày Hội Nón Hồng 2023, hoạt động hiến tóc lớn nhất trong năm của BCNV cũng đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.500 người và những cây kéo chuyên nghiệp đến từ các salon tóc thuộc Mạng lưới Salon Tóc Hồng của BCNV.

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam cho biết đây hoạt động hiến tóc lớn nhất trong năm của tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 người. Những tình nguyện viên hiến tóc được những cây kéo chuyên nghiệp đến từ các salon tóc thuộc Mạng lưới Salon Tóc Hồng của BCNV hỗ trợ cắt tóc đúng chuẩn, miễn phí và nhận giấy chứng nhận trực tiếp từ BCNV.

Những tình nguyện viên hiến tóc được hỗ trợ cắt tóc đúng chuẩn, miễn phí và nhận giấy chứng nhận trực tiếp từ BCNV.

CAO AN BIÊN

Ngoài ra, sự kiện "Ngày hội Nón Hồng" năm nay còn có nhiều hoạt động khác như khám và tầm soát ung thư vú miễn phí, tặng áo ngực cho các bệnh nhân ung thư vú bị đoạn nhũ, gian hàng gây quỹ, hàng ngàn phần quà từ các nhà tài trợ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.