3 câu hỏi chờ thầy Park trả lời trước trận gặp Malaysia

12/12/2021 16:47 GMT+7

Tuyển Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ lành lặn cho trận đấu tối nay, nhưng đối thủ này chưa bao giờ là bài toán dễ giải với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo vượt trội trước Malaysia ở mọi chỉ số: phong độ, kinh nghiệm đến độ dày lực lượng. HLV Tan Cheng Hoe mang đến giải đấu 24 cầu thủ, thì 5 trong số đó vắng mặt ở trận này vì nhiễm Covid-19 hoặc chấn thương. Tuy nhiên, Malaysia luôn rất nguy hiểm khi bị dồn vào thế chân tường.

Để đánh bại đối thủ này, tuyển Việt Nam phải tìm được công thức tối ưu. Những buổi tập đối kháng cùng những nghiên cứu thu được về đối thủ sẽ gợi ý cho HLV Park Hang-seo đội hình tốt nhất để lấy trọn 3 điểm.

Chọn Nguyên Mạnh hay Tấn Trường?

Sau chấn thương của thủ môn Văn Lâm, Tấn Trường là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khi bắt chính 8 trong 9 trận gần nhất.

Tấn Trường và Nguyên Mạnh đang cạnh tranh suất bắt chính ở AFF Cup 2020

VFF

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, sải tay dài cùng phản xạ tuyệt vời giúp cựu thủ môn đội Đồng Tháp được tin tưởng. Trong trận gần nhất gặp Malaysia hồi tháng 6, Tấn Trường cũng chơi tốt khi có 2 lần cứu nguy, giúp tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở 2-1.

Tuy nhiên, sự cố bên ngoài sân cỏ khiến chỗ đứng của Tấn Trường lung lay. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trao suất bắt chính ở trận gặp Lào cho Nguyên Mạnh, để rồi thủ môn của Viettel tận dụng cơ hội để ghi điểm với tình huống cản phá bằng chân trước cú đá cận thành của Billy Ketkeophomphone - tiền đạo từng ghi 6 bàn ở Ligue 1.

Thua kém Tấn Trường về chiều cao, nhưng Nguyên Mạnh cũng rất nỗ lực để khỏa lấp điểm yếu khi cải thiện khả năng ra vào, phản xạ và mức độ tập trung. AFF Cup 2014 và 2016, Nguyên Mạnh đều sắm vai thủ môn số 1, nên anh không lạ các đối thủ cùng khu vực.

HLV Park Hang-seo kỳ vọng rất nhiều vào Văn Thanh

NGỌC LINH

Dù vậy, gặp đối thủ có khả năng không chiến tốt như Malaysia, nhiều khả năng ông Park sẽ chọn Tấn Trường như giải pháp an toàn hơn.

Văn Thanh hay Tấn Tài?

Cuộc cạnh tranh giữa Văn Thanh và Tấn Tài cũng rất đáng chú ý. Sau chấn thương của Trọng Hoàng, hành lang biên phải giờ là vị trí đua tranh giữa một hậu vệ giàu kỹ thuật (Văn Thanh) và một mũi tấn công đầy triển vọng (Tấn Tài).

Văn Thanh luôn được HLV Park Hang-seo sử dụng như dự bị số 1 của Trọng Hoàng. Thực tế, trước khi Trọng Hoàng được “khai phá” ở vị trí chạy cánh phải, Văn Thanh mới là hậu vệ phải hàng đầu trong đội hình tuyển.

Ở vòng loại thứ 3, Văn Thanh được dùng luân phiên ở cánh trái và cánh phải, nhưng so với giai đoạn trước khi dính chấn thương dây chằng giữa năm 2018, Văn Thanh không còn giữ được phong độ. Cầu thủ của HAGL vẫn tấn công tốt (có 1 bàn thắng ở vòng loại World Cup), song để lộ nhiều khoảng trống khi leo biên tấn công.

Tuyển Việt Nam có lợi thế lịch sử về thành tích đối đầu với Malaysia

AFC

Khi Văn Thanh chơi không tốt, Tấn Tài bất ngờ nổi lên. Phải đến vòng loại thứ 3, hậu vệ sinh năm 1997 mới được sử dụng, và anh không khiến HLV Park Hang-seo thất vọng với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Pha tạt bóng bằng chân trái cho Văn Đức đánh đầu tung lưới tuyển Lào là cách Tấn Tài gửi lời thách thức đến vị trí đá chính.

Văn Thanh giàu kinh nghiệm hơn khi khoác áo các cấp độ tuyển suốt 8 năm qua, nhưng Tấn Tài sẵn sàng giật lấy cơ hội khi cần.

Tấn công hay rình rập?

Tuyển Việt Nam toàn thắng 3 trận gần nhất trước Malaysia với cùng một kịch bản: chơi chắc chắn và rình rập, rồi tận dụng sai lầm của đối thủ để ghi bàn.

Tiền vệ Xuân Trường cũng nhấn mạnh rằng bản sắc của tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công. Lối đá chậm rãi, thăm dò được HLV Park Hang-seo áp dụng ở mọi trận đấu gặp đối thủ ngang cơ hay mạnh hơn, dẫn đến thu về những kết quả tốt nhất.

HLV Park Hang-seo vẫn thường được đánh giá trên cơ HLV Tan Cheng Hoe về kinh nghiệm

Ngọc linh

Khi HLV Tan Cheng Hoe khích tướng, nói rằng Malaysia sẽ chơi tấn công, HLV Park điềm tĩnh đáp trả: đối thủ đá thế nào vào trận mới biết, còn Việt Nam chỉ hướng tới kết quả chiến thắng.

Nhiều khả năng, ông Park không rơi vào bẫy tâm lý của đối thủ, mà vẫn trung thành với cách đá cầm chừng, chắc chắn.

Dù vậy, BLV Vũ Quang Huy phân tích: “Trước đây, Việt Nam thường chơi cầm chừng rồi đưa Malaysia vào bẫy. Nhưng lúc này chúng ta không còn bí mật nào trước đối thủ này nữa. Chúng ta cần tận dụng lợi thế lực lượng để chơi chủ động, thay vì để Malaysia kéo vào thế trận giằng co”.

So với lần gặp gần nhất, tuyển Malaysia đã mất bộ đôi hậu vệ La'Vere Corbin-Ong, trung vệ Dion Cools (đang chơi ở châu Âu), tiền vệ Brendan Gan, chân chạy cánh Mohamadou Sumareh.

Đối thủ đang trọng thương bởi nhiều vấn đề. Nếu đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu, tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế, trong bối cảnh đối thủ cũng đã hiểu rõ cách chơi cầm chừng của thầy trò ông Park?

Câu trả lời sẽ được HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đưa ra lúc 19 giờ 30 tối nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.