3 'bữa tiệc' âm nhạc thịnh soạn giữa trung tâm TP.HCM

19/12/2023 17:00 GMT+7

3 đêm chính hội HOZO Super Fest trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023 được tổ chức trong 3 ngày (22, 23, 24.12) tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Q.1, TP.HCM) với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và trên thế giới.

Bản đồ phối cảnh sân khấu và các khu vực hoạt động trải nghiệm thú vị trong không gian Hò Dô 2023

Bản đồ phối cảnh sân khấu và các khu vực hoạt động trải nghiệm thú vị trong không gian Hò Dô 2023

Hò Dô 2023 do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng Công ty Beyond Communication phối hợp thực hiện.

Chương trình bắt đầu từ tháng 9.2023 đến hết tháng 12.2023, trải qua 4 đêm công diễn Cảm hứng Hò Dô cùng 3 đêm chính hội HOZO Super Fest. Trong đó, HOZO Super Fest là chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc, chất lượng nghệ thuật đỉnh cao.

Vào cuối tháng 11.2023, Ban tổ chức Hò Dô 2023 đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ trình diễn trong 3 ngày HOZO Super Fest, từ ngày 22 - 24.12, gồm 10 nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế và 14 đại diện Việt Nam sẽ lần lượt xuất hiện. Ban tổ chức kỳ vọng, 3 đêm chính hội diễn ra vào dịp Giáng sinh này sẽ thu hút hơn 150.000 khán giả đến tham gia trải nghiệm, hòa mình vào không gian âm nhạc giữa trung tâm thành phố.

Dàn line-up hoành tráng của 3 đêm HOZO Music Festival 2023

Dàn line-up hoành tráng của 3 đêm HOZO Music Festival 2023

Đây cũng là lễ hội quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có thể kể đến Dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pop Orchestra với sự chỉ đạo của nhạc trưởng Trần Nhật Minh; Top 6 DJ thế giới Don Diablo; nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt Tempest; Chàng ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc tài ba người Singapore Charlie Lim; Nhóm nhạc Siberia có bài hát tồn tại 1 triệu năm trên mặt trăng - nhóm nhạc Otyken; Ban nhạc rock đầu tiên của người Việt tại Nhật - Nhóm KURROCK (Hắc thạch);… cùng các ca sĩ Thu Minh, Văn Mai Hương, Erik, Grey D, nhóm Chillies, Da LAB,…

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế kể trên, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân TP.HCM những bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ, "cháy" hết mình với nhạc mục đa dạng, phong phú từ Pop, Funky, Jazz, đến Hip-hop, EDM… trong không gian nghệ thuật đa giác quan được đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Hò Dô 2023 hứa hẹn sẽ mang "cơn địa chấn" âm nhạc đến với 150.000 người dân TP.HCM

Hò Dô 2023 hứa hẹn sẽ mang "cơn địa chấn" âm nhạc đến với 150.000 người dân TP.HCM

Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất năm 2023 của TP.HCM, được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố. Việc tổ chức sự kiện nói trên nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP.HCM, giai đoạn từ năm 2020-2030". 

Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp âm nhạc trở thành ngành dịch vụ văn hóa trọng điểm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở TP.HCM đến năm 2030, thành phố đã và đang tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, chú trọng các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của thành phố. 

Bên cạnh đó, TP.HCM chủ trương tăng cường các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá gắn với mục tiêu phục vụ công chúng; khuyến khích và thu hút các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát huy tiềm lực, tạo cơ chế thu hút đầu tư đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung và hoạt động âm nhạc nói riêng. 

"Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2019, 2021, Hò Dô là một trong những dự án đi đầu và đáp ứng phù hợp với chủ trương của thành phố trong việc tạo ra các thương hiệu văn hóa mới, qua đó đẩy mạnh phát triển văn hóa song song với kinh tế. Hò Dô 2023 được kỳ vọng thu hút số lượng lớn khách du lịch quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, là nền tảng kích cầu du lịch, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế. Hò Dô năm nay hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, nhằm tạo điều kiện tiếp cận, chiêu đãi cho mọi người dân TP.HCM. Nơi đây được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, độc đáo của thành phố, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiến tới hội nhập và phát triển, đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, góp phần xây dựng thương hiệu Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM", NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

photo-1702976799835

NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo công bố tổ chức Hò Dô 2023

Ngoài sân khấu chính, HOZO Super Fest 2023 còn có sân khấu phụ với sự tham gia của các tài năng đa lĩnh vực nghệ thuật như: dàn hợp xướng Saigon Choir với màn trình diễn 13 ca khúc nhạc ngoại và nhạc Việt, cuộc thi nhảy showcase nội bộ của SpaceX Dance Group, cuộc thi năng khiếu Erobic - Showcase All Style…

Mặt khác, với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn nữa, HOZO đã kết hợp cùng đối tác quốc tế phát triển mô hình "Lễ hội trong lòng Lễ hội", tổ chức Lễ hội ẩm thực ngay trong không gian đại nhạc hội. Xuyên suốt 3 ngày của lễ hội, "chiếc bụng đói" của du khách sẽ được chu du đến ẩm thực từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến các món ăn dân dã Việt đầy đủ hương vị Bắc - Trung - Nam, thậm chí còn có những món ăn độc lạ như Burger Đĩa bay…

Xin trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ chính: Nhà tài trợ Chiến lược - Thương hiệu bia TUBORG; Các Nhà tài trợ Vàng - Thương hiệu Miliket - Colusa, thương hiệu Texas Chicken; Các Nhà tài trợ Bạc - Ngân hàng Eximbank, Bánh kẹo Hải Hà (HaiHaCo) đã đồng hành cùng chương trình.

Tìm hiểu thêm các thông tin về Siêu nhạc hội HOZO Super Fest tại:

Kênh Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/HozoFestival

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.