3 bác sĩ Phòng khám đa khoa Nam Việt bị tước chứng chỉ hành nghề

Duy Tính
Duy Tính
27/07/2023 14:28 GMT+7

Phòng khám đa khoa Nam Việt bị phạt 36 triệu đồng, 3 bác sĩ hành nghề tại phòng khám đa khoa này bị phạt 2 triệu đồng/người và đều bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Ngày 27.7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 11 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền là hơn 205 triệu đồng. Trong đó có 1 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và nhiều bác sĩ bị tước chứng chỉ hành nghề, trong số này có 3 bác sĩ hành nghề tại Phòng khám đa khoa Nam Việt.

Phòng khám đa khoa Nam Việt sai phạm gì?

Theo đó, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nam Việt (202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10) bị phạt 36 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Bên cạnh bị phạt tiền, Phòng khám đa khoa Nam Việt còn bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai phạm.

3 bác sĩ gồm Trương Quang Thái (chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh), Ngô Quang Huy (chuyên khoa ngoại), Phạm Anh Tuấn (chuyên khoa sản) đều hành nghề tại Phòng khám đa khoa Nam Việt, mỗi người bị phạt 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục. Ngoài ra, mỗi bác sĩ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 15.7, bệnh nhân C.T.P.N đến khám tại Phòng khám đa khoa Nam Việt để được phá thai. Sau khi có kết quả siêu âm chẩn đoán thai khoảng 22 tuần, bệnh nhân được lưu lại tại phòng khám.

Đến 17 giờ ngày 16.7, bệnh nhân được các y bác sĩ Phòng khám đa khoa Nam Việt thực hiện nạo hút thai. Sau nạo hút thai, bệnh nhân mệt, đau bụng nhiều, ra máu âm đạo nhiều. Bệnh nhân được nhân viên phòng khám gọi taxi đưa đến Bệnh viện Hùng Vương. Tại Bệnh viện Hùng Vương, bệnh nhân C.T.P.N đã được cấp cứu kịp thời.

Sau khi nhận được báo cáo từ Bệnh viện Hùng Vương, Thanh tra Sở Y tế triển khai ngay tổ xác minh thông tin tại Bệnh viện Hùng Vương và tiến hành kiểm tra hoạt động tại Phòng khám đa khoa Nam Việt.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, Đại Việt... tiếp tục sai phạm

Theo Thanh tra Sở Y tế, Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hoàn Cầu (phòng khám đa khoa) tại 80 - 82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5 bị phạt 38,7 triệu đồng. Phòng khám đa khoa này vi phạm không đeo biển tên; người hành nghề không đăng ký hành nghề; quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Phòng khám bị buộc tháo gỡ quảng cáo sai phạm.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy (chuyên khoa sản phụ khoa) hành nghề tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị phạt 2 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Nguyên nhân bác sĩ Thủy lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ.

Tương tự, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đại Việt (1503-1505-1507-1509 đường 3/2, P.16, Q.11) bị xử phạt 4 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ.

2 bác sĩ hành nghề tại Phòng khám đa khoa Đại Việt gồm Chung Quang Huy (chuyên khoa sản phụ khoa), Phạm Trung Hòa (chuyên khoa ngoại) lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ. Mỗi người bị phạt 2 triệu đồng và đều bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Văn Kiệt (646 - 648 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5) bị phạt 12 triệu đồng. Nguyên nhân phòng khám đa khoa này niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh.

Những phòng khám đa khoa trên đã có nhiều lần vi phạm và bị xử phạt.

Rút phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ

Cũng theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Công ty TNHH đầu tư y khoa Sài Gòn (phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ) tại 98 Hoàng Trọng Mậu, P.Tân Hưng, Q.7 bị xử phạt 103 triệu đồng. Nguyên nhân, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ này sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; người hành nghề không đăng ký hành nghề.

Ngoài phạt tiền, phòng khám bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc tháo gỡ quảng cáo mà nội dung chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.