292.500 khẩu trang y tế vận chuyển trái phép qua Campuchia

21/03/2020 12:26 GMT+7

Trong lúc cơ quan công an đang kiểm tra một xe tải vận chuyển trái phép 200.000 khẩu trang y tế thì một tài xể xe tải khác đang vận chuyển trái phép 92.500 khẩu trang y tế quay đầu định bỏ chạy.

Sáng 21.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 292.500 khẩu trang y tế không có nguồn gốc, xuất xứ, đang trên đường đưa sang Campuchia tiêu thụ.
Thông tin ban đầu, rạng sáng 21.3, tại khu vực Trạm kiểm soát Hòa Hiệp thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò (huyện Tân Biên, Tây Ninh), các trinh sát bắt quả tang xe tải BS 51C - 677.09 do tài xế Trần Trường Thọ (42 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) điều khiển. Tang vật thu giữ là 200.000 khẩu trang y tế.
Khi thấy lực lượng chức năng đang kiểm tra xe tải 51C - 677.09, tài xế Trần Văn Thịnh (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) điều khiển xe tải 51C - 304.28 quay đầu, bỏ chạy, nhưng lập tức bị lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra xe 51C - 304.28, công an thu giữ 92.500 khẩu trang y tế các loại.
Qua làm việc, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Cả 2 khai nhận việc vận chuyển số khẩu trang trên từ TP.HCM đến khu vực biên giới xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên) để đưa sang Campuchia tiêu thụ. 

Hàng trăm ngàn khẩu trang y tế vứt la liệt bên đường gần biên giới

Biên phòng Đà Nẵng tạm giữ 10.000 khẩu trang 'có nghi vấn về chất lượng'

Ngày 21.3, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ lô hàng 10.00 khẩu trang không rõ chất lượng, nguồn gốc, vận chuyển qua địa bàn.
Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 20.3, qua thời gian theo dõi, lực lượng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phục bắt một xe tải chở 4 thùng khẩu trang, với số lượng 10.000 cái. Tài xế khai nhận chở thuê cho một người chưa rõ lai lịch, nhận lô hàng trên tại Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện.
Tuy nhiên, lực lượng biên phòng xác định lời khai của tài xế có nhiều điểm bất thường nên tiếp tục tạm giữ tài xế và phương tiện. Qua kiểm tra, số khẩu trang chở trên xe tải không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nghi vấn về chất lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.