29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm

Huy Đạt
Huy Đạt
08/02/2024 17:51 GMT+7

Chiều 29 tết, rất đông du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… đổ bộ chợ du lịch lớn nhất TP.Đà Nẵng để chen lấn mua sắm bánh kẹo, quà lưu niệm.

Chiều 8.2 (29 tết), các lối đi tại chợ Hàn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị ách tắc do đông đảo du khách nước ngoài đổ xô mua sắm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 29 tết, khi các tiểu thương chợ Hàn trưng bày hàng hóa phục vụ mua sắm dịp Tết Nguyên đán thì người dân và du khách chen lấn nhau mua sắm. Đa số du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… chọn mua hàng tại quầy bánh kẹo, đồ lưu niệm để đóng gói mang về làm quà tặng.

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 1.

Chợ Hàn được xem là chợ du lịch lớn nhất TP.Đà Nẵng, đây là địa điểm du khách nước ngoài thích thú ghé đến mua sắm

HUY ĐẠT

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 2.

Chiều 29 tết, có rất đông du khách nước ngoài ghé đến các quầy bánh kẹo, đồ lưu niệm ở chợ Hàn để mua sắm

HUY ĐẠT

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 3.

Nhóm du khách Hàn Quốc lựa chọn bánh kẹo, bò khô, mực khô... sau đó đóng gói, mang về làm quà tặng

HUY ĐẠT

Tại các gian hàng bán bánh kẹo, quà lưu niệm... ở khu vực tầng 1 của chợ Hàn những ngày cận tết luôn đông đúc người dân và du khách mua sắm. Chị Lee Dae Hi, du khách đến từ Hàn Quốc, cho biết sau 5 ngày du lịch Việt Nam tự túc, chị cùng nhóm bạn ghé chợ Hàn (TP.Đà Nẵng) để mua quà tặng mang về quê.

"Mình cùng nhóm bạn du lịch Đà Nẵng và ghé chợ Hàn mua quà, ở đây có nhiều món ăn ngon. Mình rất thích cảnh đẹp Đà Nẵng, con người ở đây rất thân thiện", chị Lee Dae Hi nói.

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 4.

Một gia đình du khách nước ngoài chọn mua áo quần, giày dép tại tầng 2 chợ Hàn vào chiều 29 tết

HUY ĐẠT

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 5.

Tiểu thương tại chợ Hàn mời du khách lựa mua áo quần, giày dép, mũ nón... và cam kết bán đúng giá niêm yết

HUY ĐẠT

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 6.

Du khách nước ngoài vẫn nườm nượp di chuyển đến chợ Hàn để mua sắm

HUY ĐẠT

Các tiểu thương chợ Hàn cho biết đa số du khách Hàn Quốc rất thích du lịch Đà Nẵng dịp này để trải nghiệm tết cổ truyền Việt Nam, được ăn những món ăn mà ngày thường khó tìm thấy.

Bà Đinh Thị Hà (tiểu thương chợ Hàn) cho biết, cách đây 1 tuần, lượng du khách đổ xô đến mua bánh kẹo và quà lưu niệm tăng cao. "Dịp tết phục vụ cả người dân và du khách khiến chợ Hàn luôn quá tải, lượng hàng hóa đặc biệt là bánh kẹo, mực khô, bò khô… năm nay bán rất chạy", bà Hà nói.

29 tết: Chật cứng người nước ngoài đến chợ Hàn mua sắm- Ảnh 7.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng khách đến tham quan, du lịch tại TP.Đà Nẵng ước đạt khoảng 362.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 172.000 lượt, khách nội địa ước đạt 190.000 lượt.

HUY ĐẠT

Cặp linh vật rồng xứ Huế dài hơn 30 mét mỗi con, tinh xảo đến từng chiếc vảy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.