29 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/12/2021 19:22 GMT+7

T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với 29 tác phẩm đoạt giải, trong đó Báo Thanh Niên đoạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Ngày 8.12, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; ký kết chương trình phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn.

Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn và trực tuyến tại một số các tỉnh, thành Đoàn có cá nhân, tập thể đoạt giải.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; ông Trần Văn Sơn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và các bí thư T.Ư Đoàn.

T.Ư Đoàn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn

ngọc thắng

Các tác phẩm đa dạng, có chiều sâu

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do T.Ư Đoàn tổ chức hàng năm. Năm 2021, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 318 tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương. Trong đó, có 259 tác phẩm báo in và báo điện tử, 59 tác phẩm phát thanh - truyền hình.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải

Ngọc Thắng

Các tác phẩm có sự đa dạng, được thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại như megastory, infographic… Số lượng các tác phẩm từ các báo, đài địa phương và tác phẩm báo hình dự thi nhiều hơn so với các năm trước.

Theo anh Tuấn, các tác phẩm tham gia giải năm nay đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực; phong phú về chủ đề, đa dạng về loại hình, sâu sắc về nội dung, hình thức thể hiện có nhiều đổi mới.

"Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn được các cơ quan báo chí chú trọng khai thác dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên bức tranh toàn cảnh rất sinh động về quá trình hình, thành phát triển của Đoàn.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các phóng viên đã không ngại gian khó, nguy hiểm, luôn xung phong tuyến đầu phản ánh kịp thời sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội cả nước trong chung tay phòng, chống dịch bệnh; những tấm gương tiêu biểu, mô hình sáng tạo và cách làm hiệu quả của tuổi trẻ cả nước được các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh", anh Tuấn nói.

Anh Bùi Quang Huy trao giải cho các tác giả đoạt giải

Ngọc Thắng

Anh Tuấn cũng cho biết, các phong trào, chương trình của Đoàn khi triển khai cũng được các báo quan tâm khai thác, trong đó đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Nhiều vấn đề “nóng” có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời với nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng. Qua đó, gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Báo Thanh Niên đoạt giải ba và giải khuyến khích

Trải qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 29 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 16 tác phẩm đoạt giải thể loại báo in và báo điện tử, 13 tác phẩm đoạt giải thể loại phát thanh và truyền hình.

Cụ thể, ở thể loại báo in và báo điện tử, giải nhất là tác phẩm “Từ ATM gạo cứu đói đến nhân bản yêu thương” của Báo Lao Động (tác giả Nguyễn Thị Huyền, Đàm Thị Hoài Anh, Nguyễn Văn Thắng, Võ Thành Đô).

2 giải nhì là phóng sự 4 kỳ “Những bước chân vạn dặm trên biên giới Tây Nam” của Báo An Giang (tác giả: Phạm Gia Khánh) và Megastory “90 năm - Truyền thống vẻ vang - Khát vọng hùng cường” của Báo Tiền Phong (tác giả: Phùng Công Sưởng, Trần Công Hùng, Nguyễn Tùng Dương, Tạ Thu Trang, Vũ Quốc Hùng, Nguyễn Thanh Hằng, Phạm Tuấn Anh, Lưu Thị Trinh).

Các tác giả nhận giải khuyến khích

ngọc thắng

3 giải ba gồm: loạt bài “Thích ứng nhanh với chuyển đổi số” của Báo Thanh Niên (tác giả: Châu Bùi Nữ Vương); Megastory “Đường đến trường "nơi tận cùng" Mù Cang Chải” của Báo Tuổi Trẻ (tác giả: Nguyễn Thị Hà Thanh, Trần Ngọc Nam, Trần Đình Bảo, Trần Hải Phi); tác phẩm “Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc ở Hà Tĩnh: Cảm ơn Đoàn đã thay đổi đời tôi” của Báo Hà Tĩnh (tác giả: Trần Thu Hà, Trần Đình Nhất).

Ngoài ra, có 10 giải khuyến khích, trong đó Báo Thanh Niên đoạt 1 giải với loạt bài “Áo xanh tham gia hỗ trợ chống dịch” (tác giả: Phan Hữu Hậu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Châu Bùi Nữ Vương, Vũ Thị Thơ, Lê Nhật Thanh, Thanh Duy).

Với thể loại phát thanh - truyền hình, giải nhất thuộc về chương trình truyền hình Đối diện “Chống nhạt Đảng, khô Đoàn trong thanh niên” của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra có 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho 4 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2021), trong đó Báo Thanh Niên được nhận 2 bằng khen tập thể và 5 bằng khen cá nhân.

Tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn, gồm: Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, các cơ quan báo chí, nhất là các nhật báo của Đoàn như Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã có nhiều nỗ lực trong thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các vấn đề thanh thiếu nhi, nhân dân quan tâm.

"Các báo của Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, nhất là trong chuyển đổi số, tạo dựng được vị thế, uy tín nhất định trong lòng độc giả, được xã hội đón nhận, đánh giá tốt. Chúng tôi kỳ vọng rằng, với sự hợp tác giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với 4 nhật báo của Đoàn, công tác thông tin, tuyên truyền về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa, phục vụ nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và giới trẻ", anh Tuấn đánh giá.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 xác lập 7 nội dung trọng tâm sẽ triển khai, trong đó có tăng cường phối hợp truyền thông, chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên các kênh truyền thông của mỗi bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.