28 tài sản có liên quan Vũ ‘nhôm’: Các bên liên quan khởi kiện, khiếu nại

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/12/2021 14:58 GMT+7

Lần đầu tiên trả lời chất vấn, bà Nguyễn Thị Cảnh, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng , đã thông tin về việc 28 tài sản liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" bị kê biên hiện đang bị khiếu nại…

Ngày 17.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, bà Nguyễn Thị Cảnh, Chánh án TAND TP.Đà Nẵng, có giải trình xung quanh các nguyên nhân dẫn đến án bị hủy, sửa. Trong đó, bà Cảnh thông tin thêm về việc xử lý đối với 28 tài sản bị kê biên trong vụ án Vũ "nhôm".

Theo bà Cảnh, có những vụ án dân sự mà tính chất vụ việc dân sự, hành chính ngày càng phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều quan hệ pháp luật khác nhau, đan xen lẫn nhau. Chính sách pháp luật có nhiều thay đổi. Một số quy định pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng, chưa sát với thực tế dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau.

Bà Cảnh nêu ví dụ về bên thứ 3 ngay tình đã giao dịch đất đai, được cấp sổ đỏ thì pháp luật quy định phải bảo vệ quyền lợi cho họ. Nhưng vẫn có quan điểm "dân sự trong hình sự". Khi đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt tài sản rồi chuyển nhượng cho bên thứ 3 thì về nguyên tắc tài sản do người phạm tội mà có là phải thu hồi để trả lại cho người bị hại.

Chánh án TAND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh trả lời chất vấn của đại biểu

s.x

“Cụ thể nhất là vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật và tuyên kê biên 28 tài sản để đảm bảo thi hành án. Nhưng quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án lại cho rằng những người có quyền lợi liên quan đến 28 tài sản này có quyền khởi kiện ra tòa…”, bà Cảnh nói, “Đây là ví dụ của việc hiểu quy định pháp luật và vận dụng pháp luật như thế nào còn nhiều vấn đề tranh cãi”.

Liên quan vụ việc 28 tài sản đã nêu, bà Cảnh cho biết, quan điểm của TAND TP.Đà Nẵng là sự việc đã giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ không giải quyết nữa. Những trường hợp liên quan đến đơn khởi kiện này TAND TP trả lại. "Sau đó, đương sự có khiếu nại và chúng tôi đã giải quyết khiếu nại. Họ khiếu nại lên Tòa án cấp cao tại TP.Đà Nẵng. Tòa án cấp cao tại TP.Đà Nẵng cũng giữ nguyên quan điểm như TAND TP.Đà Nẵng”, bà Cảnh nói thêm.

Chờ hướng dẫn nghiệp vụ để giải quyết

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng trình tại kỳ họp, việc thi hành án 28 bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và đồng phạm với tổng số tiền hơn 4.192 tỉ đồng và lãi chậm thi hành án. Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên của Cục thực hiện trình tự thủ tục theo quy định, tiến hành xác minh, xác định hiện trạng đối với 28 tài sản tòa án tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên đảm bảo thi hành án thì nhận được nhiều đơn khiếu nại của Phan Văn Anh Vũ và vợ (bà Nguyễn Thị Thu Hiền), ông Phan Văn Anh Quốc, Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam xây dựng 79, Công ty TNHH I.V.C.

Một trong những tài sản liên quan đến vụ án Vũ "nhôm"

hoàng sơn

Mọi văn bản do chấp hành viên ban hành liên quan đến việc xử lý tài sản đều bị các cá nhân và công ty khiếu nại. Vì họ cho rằng, trong số 28 tài sản tuyên kê biên có tài sản đứng tên công ty, có tài sản đứng tên Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), bà Nguyễn Thị Thu Hiền và tài sản đứng tên cá nhân khác nên việc Cục Thi hành án dân sự xử lý toàn bộ tài sản để thi hành án cho Phan Văn Anh Vũ là không đúng, vi phạm luật Thi hành án dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Doanh nghiệp. Các đơn khiếu nại này đang trong quá trình chờ hướng dẫn nghiệp vụ để giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.