28 người Đan Lai đi bộ từ Bình Dương đã về đến quê nhà Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/10/2021 08:58 GMT+7

28 người dân tộc thiểu số Đan Lai ở Nghệ An đã về đến quê nhà sau khi đi bộ từ Bình Dương , trên đường về họ được đồng bào góp tiền mua xe máy cũ làm phương tiện hồi hương.

Đêm 8.10, 28 người Đan Lai (ngụ xã Môn Sơn, H.Con Cuông, Nghệ An) đã về đến quê nhà sau 4 ngày rong ruổi đi bộ và xe máy, vượt gần 1.300 km từ Bình Dương về quê.

Anh La Văn Hường, một người trong đoàn, cho biết 28 người rời núi rừng Môn Sơn, vào làm công nhân cho nhà máy gỗ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cách đây 7 tháng.

Nhóm người Đan Lai về đến điểm đón người về quê tại TP.Vinh, Nghệ An vào đêm 8.10

CTV

Dịch Covid-19 bùng phát, không còn việc làm, hơn 3 tháng nay, cuộc sống của 28 người gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 4.10, cả đoàn quyết định rời Bình Dương để về quê bằng cách đi bộ vì không ai có xe máy.

Bản tin Covid-19 ngày 9.10: TP.HCM đã qua đỉnh dịch | Chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em

Rạng sáng 4.10, họ mang ba lô, mua bánh mì, nước uống và đi bộ từ thị xã Tân Uyên hướng theo quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước để đi theo đường Hồ Chí Minh về quê. Chiều cùng ngày, sau khi đã đi được khoảng 70 km, đến tỉnh Bình Phước, cả đoàn không thể đi được nữa vì mệt.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông, đến đón 28 người dân về quê

ctv

Mọi người quyết định gom ít tiền tích cóp được để mua xe máy cũ chạy về quê. Nhưng số tiền quá ít nên họ vừa đi bộ vừa hỏi dò tìm ai bán xe rẻ thì mua. Nhiều người dân địa phương thấy thế liền góp thêm tiền giúp họ mua được 15 chiếc xe máy cũ với 2,5 - 3 triệu đồng mỗi xe.

Sau khi có xe máy, 28 người này chạy về quê và đến đêm 8.10, họ đã về đến điểm đón ở TP.Vinh (Nghệ An). Tại đây, lãnh đạo H.Con Cuông đã bố trí xe ô tô đón họ về quê và cách ly tập trung trước khi về nhà.

Bản Búng, xã Môn Sơn, một trong những nơi sinh sống của người Đan Lai

k.hoan

Đan Lai là dân tộc ít người ở sâu trong rừng, thuộc xã Môn Sơn, H.Con Cuông, có cuộc sống rất khó khăn.

Vượt ngàn cây số về quê bằng xe máy cùng cha mẹ: trẻ em ngất xỉu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.