27.347 lao động Hàn Quốc đang làm việc Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
04/03/2020 11:01 GMT+7

Cả nước có 27 địa phương đang tiếp nhận 27.347 lao động Hàn Quốc làm việc và sinh sống, trong đó chủ yếu là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH về công tác phòng, chống Covid-19, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam… là những nơi có nhiều lao động Hàn Quốc nhất, trong số 27 địa phương có người Hàn Quốc đang sống và làm việc.
Trong 27.347 lao động Hàn Quốc, có 23.581 người đang ở Việt Nam (86,23%), 3.766 người về nước chưa quay lại làm việc (13,77%). Tính theo vị trí công việc, có 12.911 chuyên gia, 2.997 lao động kỹ thuật, 6.033 nhà quản lý, 5.406 giám đốc điều hành.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Y tế và tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 1.2, đại diện Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên cho biết để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 gây ra, đơn vị này đã tạm dừng người từ Hàn Quốc sang làm việc.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, cập nhật của 63 tỉnh, thành phố đến ngày 4.3, tổng số lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam là 15.310 người. So với cách đây 1 tuần, số lượng lao động Trung Quốc phải cách ly đã giảm 1/3, các địa phương đang cách ly, theo dõi 2.615 lao động Trung Quốc.

Khuyến khích người Việt Nam ở Hàn Quốc yên tâm làm việc

Liên quan tới công tác phòng, chống Covid-19 đối với lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn có các biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo người lao động, kể cả lao động bất hợp pháp, chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định của các nước sở tại trong trường hợp bị nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 hoặc đến từ các vùng khác.
Bộ LĐ-TB-XH cũng động viên, khuyến khích người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại tỉnh Daegu và Gyeongbuk (Hàn Quốc) yên tâm làm việc, không di chuyển khỏi nơi đang sống, làm việc nếu không cần thiết, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Để ứng phó kịp thời khi dịch bệnh chuyển biến phức tạp, nhất là khu vực tâm dịch, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án chỉ đạo.
Gần 290 lao động Ý làm việc tại Việt Nam
Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, tại thời điểm cuối tháng 2, cả nước tiếp nhận 284 người lao động người Ý làm việc. Trong đó, cơ quan chức năng đã cấp giấy phép lao động cho 277 người, cấp xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 7 người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.