26 tháng Chạp: Người Sài Gòn check-in đường hoa Phú Mỹ Hưng

28/01/2022 20:09 GMT+7

Hôm nay 28.1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), đường hoa khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) chính thức mở cửa đón khách đến tham quan. Nhiều người Sài Gòn thích thú đến đây check-in, có người mang theo vài bộ đồ đẹp để chụp ảnh.

Năm nay, đường hoa Phú Mỹ Hưng có chủ đề “Xuân an vui” với chiều dài gần 700 m dọc theo cung đường Hồ Bán Nguyệt. Các tiểu cảnh được bố trí đại diện cho nhiều vùng, miền trải dài từ Bắc vào Nam như giàn bí, nhà sàn, cánh đồng lúa, thuyền hoa... cùng với nhiều tiểu cảnh linh vật hình hổ. Đường hoa sẽ mở cửa từ ngày 28.1 đến 4.2.

Trong ngày đầu mở cửa, đường hoa Phú Mỹ Hưng thu hút nhiều người đến chụp ảnh, tham quan

cao an biên

Đường hoa Phú Mỹ Hưng có chủ đề “Xuân an vui” như sự hy vọng về một năm mới ấm áp, bình an sau một năm với nhiều biến động bởi dịch Covid-19

cao an biên

Bà Đặng Phương Thúy Nhàn (46 tuổi, ngụ Q.7) hay tin đường hoa mở cửa đã rủ bạn đến đây để check-in. "Buổi sáng tôi bận việc nhà nên không đến được. Ráng làm cho xong việc chiều nay mới tới đây chụp ảnh để cảm nhận được cái không khí tết cận kề. Năm nào tôi cũng đến đây hết nên năm nay làm sao mà vắng mặt được", bà Nhàn tâm sự.

cao an biên

Trong dòng người đến tham quan đường hoa chiều 28.1, có bà Nguyễn Thị Cúc (58 tuổi). Bà cho biết năm nào bà cũng đi từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) đến đường hoa này để check-in như một thông lệ để đón chào năm mới. Hôm nay, bà đến đây tham quan, chụp ảnh với 2 người bạn.

Nhìn xung quanh đường hoa, bà cho biết năm nay con đường này không hoành tráng như những năm trước, tuy nhiên không gian vẫn rất đẹp. Nhìn mọi người nhộn nhịp, thay nhau check-in với những tiểu cảnh được bày trí bắt mắt, bà nhận xét TP.HCM đang hồi sinh mạnh mẽ sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Nhiều người cho biết năm nay đường hoa không hoành tráng bằng những năm trước, tuy nhiên cách bày trí vẫn thu hút.

cao an biên

Nhóm bà Cúc mỗi người mang theo 4 bộ đồ mới để check-in

cao an biên

Linh vật hổ oai vệ thu hút nhiều khách chụp ảnh

cao an biên

Anh Tăng Thịnh Phát (34 tuổi, Q.7) cùng bạn gái chụp ảnh với linh vật hổ. Anh tâm sự khi đến đường hoa thấy không khí rộn ràng người đến tham quan bỗng nhận ra Sài Gòn đang hồi sinh mạnh mẽ sau dịch Covid-19. "Hy vọng năm mới với nhiều điều tốt đẹp, năm nay ai cũng bình an," anh bày tỏ.

cao an biên

“Bữa nay mỗi đứa mang theo 4 bộ đồ mới chụp ảnh, cả túi chắc cũng hơn chục bộ. Hôm nay chắc có nhiều ảnh đăng dần dần tới hết Tết là vừa”, chỉ vào túi đồ to đùng bên cạnh, bà Cúc cười nói.

Lát sau, bà Kim Liên (48 tuổi, ngụ Q.7) cùng cả gia đình 5 người cũng ăn mặc tươm tất xuống khu vực đường hoa để ngắm cảnh. Nhà ở khu vực Phú Mỹ Hưng, năm nào bà cũng cùng gia đình đến đường hoa này trong ngày đầu mở cửa.

Chị Cẩm Vy (26 tuổi, Q.7) cùng bạn trai và gia đình đến đường hoa để chụp ảnh kỷ niệm.

cao an biên

Những vườn hoa tươi thu hút người đến chụp ảnh

cao an biên

Nhiều người cởi khẩu trang ra chụp rồi mang lại ngay.

cao an biên

“Cụ bà ngồi xe lăn, cũng 76 tuổi rồi nên chúng tôi cũng dẫn cụ xuống vui xuân cho tinh thần thoải mái, phấn khởi. Đường hoa năm nay không hoành tráng, nhưng rất đẹp, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở TP.HCM”, bà Liên nhận xét.

Các tiểu cảnh đại diện cho nhiều vùng, miền trải dài từ Bắc vào Nam

cao an biên

Đường hoa dự kiến mở cửa phục vụ người dân vui tết Nhâm Dần từ ngày 28.1 đến 4.2.

cao an biên

Tham quan gần 700 m đường hoa, bà cho biết bà ấn tượng nhất là hình ảnh những linh vật hổ oai vệ. Bà hy vọng ai tham quan cũng có ý thức phòng dịch Covid-19 để đón một mùa xuân an toàn, ấm áp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.