25 người bị điện giật tại Ấn Độ, 16 người thiệt mạng

19/07/2023 18:40 GMT+7

Tờ India Today ngày 19.7 đưa tin ít nhất 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương do bị điện giật tại huyện Chamoli, bang Uttarakhand miền bắc Ấn Độ trong đêm.

Vụ việc bắt nguồn khi một trạm biến áp ven sông Akaknanda phát nổ, khiến luồng điện dẫn sang cây cầu khiến một nhân viên canh gác bị điện giật. Khi cảnh sát và dân làng đến địa điểm trên để kiểm tra thì bị điện giật theo.

25 người bị điện giật tại Ấn Độ, 16 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ điện giật

ANI

Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị và cảnh sát cùng các đội cứu hộ đã đến hiện trường và bắt đầu các hoạt động cứu trợ.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một cảnh sát. Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông cũng chỉ thị chính quyền chi hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng 500.000 rupee (144 triệu đồng) mỗi người và 100.000 rupee cho mỗi người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết đã trao đổi với ông Dhami về vụ việc và tuyên bố chính quyền đang hỗ trợ điều trị các nạn nhân bị thương.

Ông Shah cũng bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. "Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cầu chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục", ông viết trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.