25 năm, mới có 1.700 trường hợp được ghép thận

01/08/2017 14:03 GMT+7

Ngày 1.8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học khối thận - niệu năm 2017. GS-TS Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội niệu - thận học TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội ghép tạng VN, cho biết sau 25 năm ngành ghép thận ra đời, phát triển và đến nay đã ghép được 1.700 ca.

Như vậy, cứ 1 triệu dân thì có trung bình có 18,5 người được ghép thận, con số này là quá ít. Ở các nước phát triển thì mỗi năm ghép 1.000 ca, riêng Pháp ghép 2.000 ca. GS-TS Trần Ngọc Sinh đề nghị các trung tâm ghép tạng tăng cường ghép thận cứu sống bệnh nhân suy thận mãn, đặc biệt là ghép thận từ người cho chết não.

tin liên quan

Ghép trái tim thiếu nữ cho chàng trai 27 tuổi
Chiều 1.6, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) thông báo, lần đầu tiên BV Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não, dưới sự hỗ trợ các chuyên gia từ BV Việt Đức (Hà Nội).
Theo bác sĩ Tạ Phương Dung, Trưởng khoa nội thận - miễn dịch ghép Bệnh viện Nhân dân 115, ước tính hiện cả nước có khoảng 8 triệu người mắc bệnh về thận, có khoảng 12.000 người bị suy thận nặng phải lọc máu, cần ghép thận. Riêng trung tâm ghép tạng Bệnh viện Nhân dân 115, sau hơn 13 năm, bệnh viện ghép thận cho 159 ca. Hiện tại bệnh viện có 700 trường hợp đang chạy thận và nhiều trường hợp đang chờ ghép. Trong tuần tới bệnh viện sẽ tiến hành ghép thận cho 6 ca.

tin liên quan

Cô gái 18 tuổi chết não hiến tim, thận, gan cứu 4 người
Chiều 1.6, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông báo, lần đầu tiên BV thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não, dưới sự hỗ trợ các chuyên gia đến từ BV Việt - Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.