25 khoản thu đầu năm học

21/09/2015 04:09 GMT+7

Phóng viên Thanh Niên nhận được phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường THPT Quang Trung (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) về việc phải đóng quá nhiều khoản đầu năm học.

Phóng viên Thanh Niên nhận được phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường THPT Quang Trung (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) về việc phải đóng quá nhiều khoản đầu năm học.

Phóng viên Thanh Niên nhận được phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường THPT Quang Trung (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) về việc phải đóng quá nhiều khoản đầu năm học.

Một phụ huynh có con học lớp 10 cung cấp danh sách lên đến 25 khoản thu với tổng tiền gần 2,6 triệu đồng; trong đó có nhiều khoản như: hỗ trợ khuyến học: 35.000 đồng, nước uống: 35.000, vệ sinh: 30.000, xã hội hóa giáo dục: 200.000, quỹ cha mẹ HS: 150.000, sửa điện + rèm: 100.000, quỹ lớp: 200.000, quỹ hội lớp: 80.000, chữ thập đỏ: 30.000…
Trong số đó, theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Quảng Bình, có những khoản bị cấm thu dưới bất kỳ hình thức nào như: tiền nước sinh hoạt, tiền vệ sinh. Theo Công văn số 1550/SGDĐT-KHTC ngày 5.8.2015 của Sở GD-ĐT Quảng Bình hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2015 - 2016 thì xã hội hóa giáo dục là để xây dựng cơ sở vật chất và lập các quỹ như khuyến học, học bổng... Theo công văn này, vì nguồn lực ngân sách nhà nước chi cho giáo dục còn hạn chế trong khi nhu cầu hoạt động, đầu tư phát triển các đơn vị rất lớn, do đó cần làm tốt công tác vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân có điều kiện, nguyện vọng được đóng góp hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Trường THPT Quang Trung “vận động” bằng cách thu trên đầu HS.
Ông Đỗ Hữu Diên, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, cho rằng: “Xã hội hóa giáo dục như làm sân bãi, đường sá. Quỹ cha mẹ HS là hoạt động của hội, để khen thưởng HS; kinh phí của hội không đủ thưởng. Trời nắng nên phải làm rèm”. Nhiều lần phóng viên hỏi các khoản thu có quá mức không thì ông Diên luôn lảng tránh và chỉ nói thu theo quy định.
Việc lạm thu tại Quảng Bình diễn ra nhiều năm nay, ở nhiều trường. Trong năm học 2014 - 2015, qua thanh tra việc thực hiện các khoản thu, mua sắm đầu năm học ở 86/587 trường mầm non và phổ thông toàn tỉnh, Thanh tra Sở GD-ĐT đã phát hiện tình trạng lạm thu tràn lan trong các trường. Chẳng hạn nhiều trường mầm non thu học phí cao so với quy định, 78 trường thực hiện sai khoản tự nguyện đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh…
Một phụ huynh ở xã Quảng Đông, một vùng quê nghèo của H.Quảng Trạch, chua xót nói: “Không hiểu sao trường bắt đóng nhiều đến thế! Dân chúng tôi quanh đây không cách nào kiếm ra tiền, muốn cho con đi học thì phải đi mượn tiền người ta mà đóng. Không đủ tiền đóng thì con xấu hổ với bạn bè, rồi bị chì chiết thì tâm lý đâu mà học nữa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.