2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính

30/08/2012 16:05 GMT+7

(TNO) Quốc hội New Zealand ngày 29.8 đã bỏ phiếu lần một cho dự thảo luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, với 80 phiếu thuận và 40 phiếu chống.

Dự thảo luật này sẽ chính thức thành luật nếu vượt qua được ba cuộc bỏ phiếu và đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên, tờ Telegraph đưa tin ngày 29.8.

Theo Telegraph, dự thảo luật cho phép những cặp đồng tính kết hôn và có quyền nhận con nuôi.

Trước khi tiến hành tổ chức hai cuộc bỏ phiếu còn lại trong vài tháng tới, Quốc hội New Zealand sẽ tổ chức những buổi trưng cầu dân ý về vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Kết quả các cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy khoảng 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Tuy nhiên, những người phản đối dự thảo luật này cũng đã đệ đơn kiến nghị lên Quốc hội New Zealand, với 50.000 chữ ký, theo Telegraph.

Nếu dự thảo luật này được thông qua, New Zealand sẽ trở thành quốc gia thứ 12 kể từ năm 2001, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Phúc Duy

>> Chính trị gia Mỹ đầu tiên kết hôn đồng tính
>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo
>> Ông Mitt Romney phản đối hôn nhân đồng tính
>> Angelina Jolie "nổi đóa" vì mẹ Brad Pitt phản đối hôn nhân đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.