Đánh bại Croatia, tuyển Pháp lần thứ 2 vô địch World Cup

15/07/2018 23:55 GMT+7

Với chiến thuật hợp lý, tuyển Pháp đã giành chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết World Cup 2018 để có lần thứ 2 vô địch thế giới.

Pháp là một trong những ứng viên cho chiếc cúp vàng và các màn trình diễn của họ ở giai đoạn đá loại trực tiếp chỉ càng khẳng định thêm điều đó. Croatia được xem là “ngựa ô” của giải nên việc họ lọt vào trận chung kết không phải là điều quá ngạc nhiên. “Les Bleus” hy vọng sẽ giành được chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử của họ trong khi đây mới là lần đầu tiên đội bóng tách ra từ Nam Tư cũ góp mặt ở trận đấu đáng mơ ước này.

Với nền tảng vững chắc bắt đầu từ hàng phòng ngự, tâm lý chiến thắng cùng khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, tận dụng tốt các tình huống cố định để ghi bàn và đặc biệt nguy hiểm trong phản công với tốc độ rất cao của Mbappe, Pháp có đủ yếu tố để giành chiến thắng trước Croatia.
Tuy nhiên, dù hỏa lực tấn công rất hùng hậu nhưng “Les Bleus” đã không thường xuyên tận dụng điểm mạnh đó của họ ở giải đấu này mà nguyên nhân chính là do HLV Deschamps dường như không muốn làm nhiều hơn những gì cần thiết để giành chiến thắng trong từng trận đấu. Với suy nghĩ đó của ông, vai trò của Kante càng trở nên quan trọng. Ý thức về vị trí và khả năng phán đoán tình huống rất tốt đã giúp Kante chặn đứng các pha tấn công hay phản công của đối thủ, đồng thời cũng là bệ phóng tốt nhất để “bắn” Griezmann và Mbappe lên phía trước.
Việc thiết lập sự thiếu cân bằng trên 2 cánh, với Matuidi có thiên hướng phòng thủ ở một bên và bên kia là Mbappe hay thường xuyên nhô cao, cũng cho thấy sự thận trọng của HLV Deschamps. Thế nhưng, đó đồng thời cũng là một cái bẫy bởi khi đối thủ mất cảnh giác thì những pha dâng cao hỗ trợ tấn công của hậu vệ trái Hernandez có thể tạo ra sự khác biệt.
Croatia cũng có những điểm mạnh khiến người ta tin rằng họ có thể giành được chiến thắng trước Pháp. Đó là tinh thần đồng đội tuyệt vời cùng động lực cao ngất trời, ý chí kiên cường cùng nghị lực và kinh nghiệm mang đến sự tự tin. Đội bóng của ông Dalic có thể thiếu hỏa lực trong tấn công và cũng không quá vững chắc trong phòng ngự nhưng với những quân bài tẩy như Modric, Rakitic, Mandzukic, Rebic… thì có chuyện gì mà họ không thể làm được.
Đội hình dự kiến của Pháp và Croatia Đồ họa Hồng Sơn - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Croatia cần phải kiên nhẫn và không được để cho phòng tuyến của họ bị tràn ngập như hiệp 1 của trận bán kết với Anh. Thậm chí Modric và đồng đội cần phải tránh rơi vào cuộc đua tốc độ với “Les Blues” do họ đã gần như kiệt sức sau 3 trận liên tục phải chơi thêm hiệp phụ. Thay vào đó, Mandzukic và Rebic cần đẩy các hậu vệ Pháp vào cuộc chiến về sức mạnh, như điều họ thường làm ở các CLB của mình, để chiếm ưu thế. Và tất nhiên, họ sẽ phải trông chờ rất nhiều vào những đường chuyền thông minh của Modric để mở ra cánh cửa dẫn vào khung thành đối phương.
Dù vậy, xét đến hàng phòng ngự không thật sự vững chắc của Croatia, và cũng khó đảm bảo về thể lực, các cầu thủ tấn công của Pháp có thể khiến họ phạm sai lầm. Thế nhưng, “Les Bleus” cần phải học thuộc bài học từ trận chung kết EURO 2016 để tránh việc phải trả giá đắt trước những chiến binh quả cảm Croatia.
Đường đến chung kết
Thi đấu ở bảng C, Pháp thắng Úc 2-1, thắng Peru 1-0 và hòa Đan Mạch 0-0.
Vòng 1/8 thắng Argentina 4-3.
Tứ kết thắng Uruguay 2-0.
Bán kết thắng Bỉ 1-0 (Umtiti ghi).
- Tổng cộng thắng 5 hòa 1, ghi 10 bàn, để lọt 4 bàn.
Thi đấu ở bảng D, Croatia thắng Nigeria 2-0, thắng Argentina 3-0, thắng Iceland 2-1,
Vòng 1/8 thắng Đan Mạch 3-2 bằng đá 11 m sau khi hòa 1-1.
Tứ kết thắng Nga 4-3 bằng đá 11 m sau khi hòa 2-2.
- Bán kết thắng Anh 2-1 sau 120 phút.
- Tổng cộng thắng 6 trận, ghi 12 bàn, để lọt lưới 4 bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.