Đo đường huyết không đau

08/05/2007 21:17 GMT+7

Theo Hãng tin Reuters, các nhà khoa học tại trường điều dưỡng thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông đã chế tạo một loại thiết bị mới giúp đo lượng đường huyết trong cơ thể bệnh nhân mà không gây đau đớn.

Với kích thước nhỏ bằng chiếc điện thoại di động, thiết bị trên phát ra một loại tia hồng ngoại yếu, hoặc gần như tia hồng ngoại, xuyên qua da ngón tay. Tia này có thể xác định được lượng glucose thông qua tần số hoặc độ dài của bước sóng và truyền dữ liệu về số lượng đường huyết hiện diện trong máu trở về máy trong vòng 10 giây.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.