2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke kinh doanh chỉ là giá bên bán đưa ra

13/04/2017 06:43 GMT+7

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL), cho biết hiện Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN (RIAV) chưa thể thu tiền bản quyền liên quan với giá 2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke kinh doanh.

“Mức giá 2.000 đồng thì vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến và thương thảo. Đây là tài sản dân sự nên RIAV có quyền đưa ra giá. Cũng có việc cơ sở có thể thương thuyết, nếu đồng thuận thì cơ quan hành chính không phải tham dự vào”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, trong trường hợp không đồng thuận, lúc đó cơ quan quản lý và tòa án mới vào cuộc.
Trước đó, ngày 24.3, Trung tâm cấp phép và quản lý quyền, đơn vị trực thuộc RIAV đã gửi văn bản tới các đơn vị liên quan về việc trung tâm này được ủy quyền của RIAV và sẽ thu phí bản quyền liên quan từ các đơn vị kinh doanh karaoke. Mức giá được đưa ra trong văn bản này là 2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke, có thời hạn sử dụng 1 năm, tính từ ngày được cấp phép, áp dụng từ ngày 14.7.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.