200 kg thịt thối trên xe khách giường nằm từ Hà Tĩnh đi Đà Nẵng

18/01/2018 10:17 GMT+7

Tài xế xe khách giường nằm khai nhận, đang vận chuyển hơn 200 kg thịt động vật (gà, dê, heo) đã bốc mùi hôi thối từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Vào khoảng 20 giờ đêm 17.1, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 43B - 029.73  lưu thông theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Lực lượng chức năng phát hiện 4 thùng xốp đựng thịt động vật gồm gà, dê, heo và mỡ động vật có trọng lượng hơn 200 kg dưới gầm xe. Tất cả số thịt nói trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy, biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.
Xe khách giường nằm vận chuyển thịt hôi thối bị bắt giữ Ảnh Phạm Đức
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thân Vĩnh Đạo (34 tuổi, trú tại xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khai nhận đang vận chuyển số thịt động vật trên từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng tiêu thụ.
Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số hàng và phương tiện, bàn giao Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.