20 năm tù cho dượng rể 4 lần hiếp dâm cháu gái chưa đầy 10 tuổi

Giang Phương
Giang Phương
17/03/2022 20:03 GMT+7

Bất chấp cháu gái chưa đầy 10 tuổi, Nguyễn Tấn Tài (51 tuổi), dượng rể của nạn nhân, đã 4 lần giở trò đồi bại, thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Người dượng rể đồi bại bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 17.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (51 tuổi, ngụ xã Tân Phong, H.Tân Biên, Tây Ninh) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. HĐXX đã áp dụng tình tiết tăng nặng cho người dượng rể đã 4 lần hiếp dâm cháu gái.

Bé gái về nhà cha ruột chơi bị dượng rể nhiều lần hiếp dâm

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài bị tuyên phạt mức án 20 năm tù

GIANG PHƯƠNG

Theo cáo trạng, năm 2016, anh H.V.D. ly hôn với chị N.T.N.T. nên con ruột là cháu H.T.K.N. (10 tuổi) sống với mẹ ở P.4, TP.Tây Ninh.

Trong thời gian từ tháng 4.2018 đến tháng 2.2020, anh D. nhiều lần đưa con gái về nhà ở xã Tân Phong, H.Tân Biên chơi.

Thời gian này, do thấy cháu N. bị mắc bệnh viêm đường tiết niệu nhưng khám, điều trị lâu ngày không hết nên chị T. gặng hỏi thì cháu N. kể lại khi ở nhà ba ruột đã bị Nguyễn Tấn Tài (là dượng rể) nhiều lần quan hệ tình dục.

Ngày 9.10.2021, chị T. đến Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên trình báo sự việc. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Tài đã 4 lần xâm hại tình dục cháu N.

Theo đó, trưa 7.4.2018 (thời điểm này cháu N. mới 6 tuổi) đang ở tại nhà cha ruột, bị cáo Tài được anh D. nhờ trông coi cháu N. giúp. Khi cháu N. đang chơi trong phòng ngủ thì Tài thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N.

Tài tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại 3 lần kế tiếp vào các ngày 10.4.2018 (sau khi Tài chở cháu về nhà Tài chơi); ngày 13.4.2018 (khi thấy cháu N. ở nhà một mình); và khoảng giữa tháng 2.2021 (dịp Tết Nguyên đán) Tài đến nhà cô ruột cháu N. chơi thì thấy người nhà đang ngủ, còn cháu N. chơi một mình nên vào phòng sàm sỡ cháu N. Thấy cháu N. vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài, sợ bị phát hiện nên Tài bỏ về.

Quá trình điều tra, Tài thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Tài là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, gây mất trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội. Đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.

HĐXX cho rằng bị cáo Tài biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích, động cơ cá nhân là thỏa mãn dục vọng theo bản năng bất chấp pháp luật. Theo đó, dượng rể hiếp dâm cháu gái bị áp dụng tình tiết tăng nặng và bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.