Tài sắc vẹn toàn của 20 cô gái vàng vô địch bóng đá nữ SEA Games 30

09/12/2019 08:44 GMT+7

Các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (VN) đã trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất sau khi đánh bại đại kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở chung kết SEA Game s và giành HC Vàng một cách rất xứng đáng. Báo Thanh Niên xin giới thiệu 20 nhà vô địch SEA Games.

Đồ họa: Hồng Sơn

6 cầu thủ của TP.HCM

1.Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như, sinh năm 1991, cao 1m58, nặng 54 kg, mang áo số 9
Từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ, Quả bóng bạc nữ VN. Thi đấu lăn xả, đầy trách nhiệm, không ngại va chạm. Có khả năng bứt tốc, dứt điểm tốt. Truyền lửa cho đồng đội khi thi đấu.
2.Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, sinh năm 1993, cao 1m63, nặng 55 kg, áo số 14
Kế thừa xuất sắc vị trí của đàn chị Đặng Thị Kiều Trinh để lại, Kim Thanh đã thể hiện phong độ rất tốt, đặc biệt ở bán kết gặp Philippines. Ra vào hợp lý, bắt bóng bổng và bóng sệt đều rất hiệu quả.

Chiến công tuyệt vời

Độc Lập

Khoảnh khắc lần thứ 6 vô địch SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung - người dành phần lớn sự nghiệp của mình cho bóng đá nữ.

Độc Lập

Đội trưởng Huỳnh Như

Độc Lập

Thủ môn Kim Thanh cực kỳ xuất sắc

Độc Lập

Bích Thùy - con ong chăm chỉ

Độc Lập

3.Trung vệ Chương Thị Kiều, sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 57 kg, áo số 3.
Cô gái dân tộc Khmer được đá chính ở đội tuyển năm mới 16 tuổi. Từng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất VN. Là lá chắn an toàn ở hàng thủ với khả năng không chiến, bọc lót tốt. Thi đấu với ý chí và bản lĩnh kiên cường.
4.Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh năm 1994, cao 1m53, nặng 53 kg, áo số 23.
Nhanh nhẹn, tốc độ, di chuyển khôn ngoan, có khả năng kiến tạo và phối hợp đồng đội rất tốt. Không lợi thế về chiều cao nhưng Bích Thùy đã từng nhiều lần ghi bàn bằng đầu.
5. Trung vệ Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1993, cao 1m56, nặng 53 kg, áo số 25.
Biết cách kèm người, phối hợp ăn ý với đồng đội ở hàng thủ. Tích cực tham gia tấn công.
6. Tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu, sinh năm 1991, cao 1m56, nặng 52 kg, áo số 17.
Xông xáo, là dự bị “hạng sang” của đội tuyển. Khả năng kiến tạo tốt.

4 cầu thủ của Hà Nội:

1.Tiền vệ giữa Thái Thị Thảo, sinh năm 1995, cao 1m59, nặng 53 kg, áo số 11.
Quán xuyến rất tốt khu vực trung tuyến, có khả năng bao quát, kỹ thuật cá nhân khéo léo, công thủ tương đối toàn diện. Được gọi là “Đỗ Hùng Dũng phiên bản nữ”. Kỹ năng chuyền bóng cực tốt và là nhân vật có thể gây đột biến bằng những bàn thắng quan trọng.
2. Tiền đạo Phạm Hải Yến, sinh năm 1994, cao 1m62, nặng 55 kg, áo số 12.
Chơi bóng bổng tốt, có khả năng tì đè, tranh chấp quyết liệt, làm chủ được khu vực 16m50. Thường xuyên làm tường để đồng đội có cơ hội bứt phá. Biết cách thu hút hàng thủ đối phương, kéo giãn đội hình đội bạn, giúp tuyến 2 băng lên ghi bàn.

Niềm vui dâng trào

Độc Lập

Hải Yến (12) tác giả bàn thắng vàng và Hồng Nhung

Độc Lập

3. Hậu vệ trái Vũ Thị Nhung, sinh năm 1992, cao 1m54, nặng 52 kg, áo số 21.
Sau khi giành HCV SEA Games 29 năm 2017, về đến VN, Nhung mới phát hiện mình mang bầu được 5 tuần. Sinh con xong, Nhung quay lại là trở thành một trong những đàn chị được các em ở đội tuyển rất tôn trọng vì thi đấu tích cực.
4. Hậu vệ Hoàng Thị Loan, sinh năm 1995, cao 1m57, nặng 53 kg, áo số 4.
Hoàn thành khá tốt nhiệm vụ bảo toàn cánh trái của đội tuyển khi được ra sân từ ghế dự bị.

4 cầu thủ của Hà Nam:

1.Tiền vệ trái Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh năm 1993, cao 1m59, nặng 54 kg, áo số 7.
Đương kim Quả bóng vàng nữ VN là một trong những trụ cột không thế thiếu được của đội tuyển nữ VN. Cô từng được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đánh giá là cầu thủ nữ có những quả phạt góc hay nhất khu vực. Khéo léo, tốc độ, khả năng săn bàn cực tốt và có kỹ năng gây đột biến.

Những cô gái vàng!

Độc Lập

Nguyễn Thị Tuyệt Dung đã giữ được phong độ xuất sắc

Độc Lập

2. Hậu vệ phải Phạm Thị Tươi, sinh năm 1993, cao 1m50, nặng 55 kg, áo số 15.
Cô được ví như “Trọng Hoàng” của bóng đá nữ. Vừa phòng ngự rất tốt, vừa tích cực tham gia khai triển tấn công từ cánh phải.
3. Hậu vệ Vũ Thị Thúy, sinh năm 1994, cao 1m58, nặng 52 kg, áo số 6.
Không ngại va chạm, có kỹ năng kèm người, đọc tình huống tốt.
4. Tiền vệ trụ Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1994, cao 1m53, năng 52 kg, áo số 8.
Đảm đương tương đốt tốt khu vực giữa sân, hỗ trợ hiệu quả hàng phòng phủ và có những pha chuyển đổi tình huống từ phòng thủ sang tấn công khá tốt.

4 cầu thủ Than Khoáng sản VN

1.Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn, sinh năm 1997, cao 1m55, nặng 52 kg, áo số 18.
Có tốc độ, nhanh nhẹn, khả năng dứt điểm tốt, phối hợp ăn ý với các tiền đạo.
2. Tiền vệ phải Dương Thị Vân, sinh năm 1994, cao 1m56, nặng 52 kg, áo số 16.
Thường xuyên có những cú bám biên với tốc độ cao ở cánh phải. Di chuyển thông minh, tỉnh táo, đọc tình huống tốt.
3. Trung vệ Lê Thị Diễm My, sinh năm 1996, cao 1m57, nặng 54 kg, áo số 13.
Ít được ra sân ở đội hình chính nhưng My là một cầu thủ có nhiều triển vọng bởi ý chí vươn lên.

Nhìn bảng tỷ số mà sướng!

Độc Lập

4. Thủ môn Khổng Thị Hằng, sinh năm 1993, cao 1m64, nặng 57 kg, áo số 20.
Là thủ môn số 2 của đội tuyển, Hằng có kinh nghiệm, kỹ năng bắt bóng bổng tốt.

1 cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá VN

1.Hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1987, cao 1m53, nặng 51 kg, áo số 22.
Được đồng đội trìu mến là Xuyến “Xê Kô”, chị cả của đội tuyển VN tuy có thể hình rất nhỏ bé nhưng thi đấu cực kỳ lăn cả, không biết mỏi mệt. Xuyến như chiến binh thầm lặng, giữ an toàn nơi “hậu phương” để hai tuyến trên yên tâm dâng cao tạo tình huống tấn công.

Hành trình đến ngôi vô địch SEA Games 30 của đội tuyển bóng đá nữ VN

Vòng bảng: Trận ra quân gặp đại kỳ phùng đich thủ Thái Lan, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã giữ vững đấu pháp, tuân thủ tốt chiến thuật phòng ngự phản công. Trong một pha tấn công nhanh, tiền vệ Dương Thị Vân trong vòng vây của hàng thủ Thái Lan đã bật cao đánh đầu, mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Nhưng đến phút 87, do sơ suất, VN đã để đội bạn gỡ hòa 1-1.

Ở trận đấu gặp Indonesia, VN hoàn toàn áp đảo và làm chủ thế trận. Chúng ta kiểm tỏa được tất cả các tuyến, không để cho đối phương bất kỳ một cơ hội phản công nào. Nguyễn Thị Tuyết Dung mở tỷ số ở phút 10. Sau đó, Nguyễn Thị Vạn ghi cú đúp ở phút 14 và 19. Sang hiệp 2, đội trưởng Huỳnh Như cũng là tác giả của hai bàn thắng ở phút 49 và 59. Tuyết Dung ấn định tỷ số đậm 6-0 bằng bàn thắng ở phút 84.

Bán kết: Gặp đội chủ nhà Philippines (nhì bảng A), đội nữ VN (nhất bảng B) vấp phải sự khó khăn lớn khi đối thủ khá cao to, nền tảng thể lực vượt trội. Tuy nhiên, các cô gái VN đã trình diễn một lối đá thông minh, di chuyển hợp lý, giữ vững cự ly đội hình. Phút 60, Thái Thị Thảo mở tỷ số nhờ cú đệm lòng chính xác phút 60 sau đường chuyền của Dương Thị Vân. Phút 85, trong một pha phản công, Tuyết Dung đã đua tốc độ, đưa bóng vào khu vực 16m50, tung cú sút hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0.

Chung kết: Gặp lại Thái Lan, đội nữ VN đã chơi kiên cường và trận đấu đã phải bước sang hiệp phụ. Ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Phạm Hải Yến đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội nữ VN thắng 1-0 và lần thứ 6 đăng quang SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.