2 trường hợp F1 về Bạc Liêu đều âm tính Covid-19 lần 1

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/02/2021 17:18 GMT+7

Qua rà soát, tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện 2 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân dương tính Covid-19 . Cả 2 trường hợp là F1 đã đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Chiều 9.2, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua giám sát dịch tễ, địa phương vừa phát hiện 2 trường hợp là F1 có tiếp xúc gần với bệnh dương tính Covid-19 về Bạc Liêu. Hiện cả 2 trường hợp này đã được đưa cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Chiều 9.2 Thêm 13 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Hải Dương

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 8.2, Trung tâm y tế H.Vĩnh Lợi nhận được thông tin báo cáo từ Trạm y tế xã Hưng Thành giám sát, điều tra một trường hợp tiếp xúc F0 (bệnh nhân 2005). Trường hợp này là chị V.T.N.M (21 tuổi, quê ở xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi). Khoảng 8 giờ ngày 6.2, chị M. đi xe khách từ TP.HCM về Bạc Liêu, dọc đường có ghé trạm dừng chân Tám Ghi. Về đến Bến xe Bạc Liêu, do xe quên ghé trạm trung chuyển nên đi đến Nhà xe Hà My, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình.
Trung tâm y tế H.Hòa Bình đang xác minh những người đi chung xe với chị M. Sau khi ghé Nhà xe Hà My khoảng 15 phút, chị M. tiếp tục đi xe quay về Bến xe Bạc Liêu. Sau đó chị M. đi xe máy về ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi. Tất cả quá trình di chuyển bằng xe từ TP.HCM về Bạc Liêu, chị M. đều có đeo khẩu trang. Khi về đến nhà, chị M. có tiếp xúc với 3 người trong nhà. Ngày 7.2, chị M. qua nhà ngoại tiếp xúc với 7 người. Ngày 8.2, chị M. qua nhà nội tiếp xúc 2 người. Hiện chị M. được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế H.Vĩnh Lợi và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Các trường hợp F2, tiếp xúc gần với chị M. được cách ly tại nhà.
Trường hợp thứ 2 là cháu D.N.T.A (5 tuổi, ở P.8, TP.Bạc Liêu) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2021. Ngày 7.2, cháu A. cùng cha, mẹ từ P.Tân Tạo, Q.Tân Bình, TP.HCM đi xe dịch vụ về nhà ở khóm Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. Khoảng 8 giờ cùng ngày gia đình đưa cháu A. đến Trạm y tế P.8 khai báo y tế. Sau đó, về ở nhà không đi đâu, cháu A. tiếp xúc gần với 10 người trong gia đình. Hiện ngành chức năng đã đưa cháu A cùng cha, mẹ của cháu vào Khu cách ly tập trung của TP.Bạc Liêu. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Các trường hợp có tiếp xúc với cháu A. được cách ly tại nhà.

Bản tin Covid-19 ngày 9.2: Dịch bệnh ở TP.HCM vẫn vô cùng phức tạp

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.