2 trường ĐH chưa thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong suốt 16 năm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/11/2023 08:32 GMT+7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi 19 trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục đã ban hành 16 năm nhưng có 2 trường ĐH dân lập vẫn chưa thực hiện.

Văn phòng Chính phủ hôm 1.11 đã phát thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 20.10 về việc chuyển loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục.

Theo thông báo, đến nay vẫn còn 2 trường ĐH dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi theo quy định của luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 75 ngày 2.8.2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2 trường ĐH không thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong suốt 16 năm   - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn là một trong 2 trường chưa thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình trường ĐH tư thục theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

WBSITE TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Trước đó, vào ngày 29.5.2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122, đồng ý chuyển đổi 19 trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục, giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan ban hành các quy định hướng dẫn việc chuyển các trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục với thời hạn chuyển đổi hoàn thành trước ngày 30.6.2007.

19 trường ĐH dân lập lúc đó bao gồm: Thăng Long, Đông Đô, Phương Đông, Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hải Phòng, Duy Tân, Bình Dương, Lạc Hồng, Cửu Long, Văn Lang, Văn Hiến, Hùng Vương, Hồng Bàng (nay là Quốc tế Hồng Bàng), Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, Công nghệ Sài Gòn, Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (nay là Công nghệ TP.HCM), Phú Xuân, Lương Thế Vinh, Yersin Đà Lạt.

Đến nay, 16 năm đã trôi qua nhưng chỉ còn 2 trường ĐH dân lập gồm Công nghệ Sài Gòn và Phương Đông vẫn chưa thực hiện việc chuyển đổi theo quy định.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn kèm theo thời hạn cụ thể và chế tài nghiêm khắc đối với Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH dân lập Phương Đông.

Đồng thời Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH dân lập Phương Đông nghiêm túc tuân thủ pháp luật, khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.