2 thanh niên đi nhậu bị lực lượng 363 xử phạt: 'Tụi em làm bên phường!'

23/04/2022 08:18 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn , không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu, không xuất trình được giấy tờ tại thời điểm kiểm tra… hai thanh niên bị tổ công tác 363 Công an TP.HCM lập biên bản. Cả 2 liên tục nói: “Chúng tôi là dân quân tự vệ P.Tây Thạnh”.

Khuya 22 rạng sáng 23.4, “cú đấm thép” 363 Công an TP.HCM ra quân thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM.

“Chúng tôi làm dân quân tự vệ”

Tổ công tác 363 gồm 4 CSGT, 6 CSCĐ, 3 cảnh sát hình sự cùng phối hợp đã thực hiện tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vi phạm, trấn áp các loại tội phạm.

Đúng 22 giờ 30 phút ngày 22.4, sau khi điểm danh tại đội CSGT Tân Sơn Nhất (Q.Phú Nhuận), tổ công tác 363 bắt đầu hành trình tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Tân Sơn Nhì…

Tổ công tác 363 Công an TP.HCM tuần tra tối 22.4
NHẬT THỊNH

Lúc 23 giờ 17 phút, khi đi qua đường Thành Công (P.Tân Thành, Q.Tân Phú, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 59-L2 437XX không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng ra hiệu cho 2 người này tấp xe vào lề để kiểm tra.

Kiểm tra cốp xe của người vi phạm, một cảnh sát hình sự hỏi: “Tại sao anh có nhiều chứng minh nhân dân, bằng lái xe vậy? Những giấy tờ này của ai?”.

Huy (20 tuổi), người điều khiển phương tiện có dấu hiệu đã uống bia rượu trả lời: “Tụi em làm bên phường anh ơi. Mấy giấy tờ này người ta làm rớt, em giữ chưa có trả lại. Tụi em là dân quân tự vệ P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú). Tối nay em đi sinh nhật bạn, nói luôn là có nhậu chứ không phải không. Nhưng tụi em đi chơi có xin phép đi rõ ràng, không tin anh cứ gọi về kiểm tra thử”.

Huy (áo trắng) và người đi cùng được lực lượng chức năng kiểm tra
nhật thịnh
Kết quả đo nồng độ cồn của Huy
nhật thịnh

Vì Huy không xuất trình được bằng lái xe và người đi cùng cũng không xuất trình được CMND, cả 2 được tổ công tác đưa về Công an P.Tân Thành (Q.Tân Phú) để tiếp tục làm việc. Sau khi kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn của anh Huy là 0.481 miligam/lít khí thở. Kết quả kiểm tra ma túy của cả 2 người này đều 2 vạch (âm tính).

Sau khi lập biên bản, một CSGT thông báo Huy vi phạm nhiều lỗi như điều khiển xe không có gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội nón bảo hiểm, nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0.4 miligam/lít khí thở, không xuất trình được giấy phép lái xe.

2 thanh niên âm tính với ma tuý

nhật thịnh
Huy cho biết mình là dân quân làm việc tại phường
nhật thịnh

Theo đó, với lỗi vi phạm nồng độ cồn căn cứ vào Điểm 3, Khoản 8, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung 2021), Huy bị phạt kịch khung 7 triệu đồng. Các lỗi như không có gương chiếu hậu, thanh niên này bị phạt 120.000 đồng; lỗi không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tổng mức phạt cho 2 lỗi này là 1 triệu đồng…

Trong quá trình làm việc, cả 2 liên tục cho biết mình là dân quân tự vệ làm việc tại phường nên hiểu rõ luật. Sau đó, 2 thanh niên hợp tác với lực lượng chức năng nhanh chóng ký vào biên bản rồi tìm cách bắt xe về nhà.

Người vi phạm còn trẻ

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút khi tuần tra qua đường Trường Chinh (P.13, Q.Tân Bình), tổ công tác cũng phát hiện trường hợp Phạm Nhật Vương (17 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra. Bên cạnh lỗi vừa phát hiện, Vương cũng không đủ tuổi điều khiển phương tiện cũng như không xuất trình được giấy tờ xe.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản trường hợp này, tạm giữ phương tiện cũng như giải thích, tuyên truyền về các lỗi sai. Vương cũng phối hợp với lực lượng chức năng ký vào biên bản.

Vương bị tạm giữ xe
nhật thịnh

Theo lời một CSGT, với lỗi không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ, vì chưa đủ 18 tuổi nên Vương bị xử phạt 500.000 đồng. Còn những lỗi vi phạm còn lại sau khi người điều khiển phương tiện cũng như chủ xe làm việc với lực lượng chức năng thì mới có thể xác định cụ thể mức phạt.

Hơn 0 giờ 30 phút rạng sáng 23.4, tổ công tác 363 vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân TP.HCM.

*Tên người vi phạm đã được thay đổi vì lý do riêng tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.