2 tàu Quảng Nam chìm trên biển: Vị trí 1 tàu gặp nạn sâu khoảng 4.000 m

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/10/2023 12:17 GMT+7

Vị trí tàu chở 54 ngư dân gặp nạn trên biển có độ sâu khoảng 4.000 m. Hiện các lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích 13 ngư dân vẫn còn mất tích trên 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển.

Sáng 18.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đến 9 giờ hôm nay, lực lượng tham gia tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được thêm thi thể nào mất tích. Hiện có 11 tàu đang tham gia tìm kiếm, trong đó có 7 tàu của ngư dân và 4 tàu của Bộ Quốc phòng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm cứu nạn các ngư dân còn mất tích trên biển.

Theo đại tá Hiền, hiện nay thời tiết trên biển đang nắng, chỉ có sóng gió cấp 3, 4 nên thuận tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tàu Cảnh sát biển (CSB) 8002 đã tiếp cận tàu QNa - 90039 TS để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe các ngư dân bị nạn.

Hai tàu Quảng Nam chìm trên biển: Vị trí 1 tàu gặp nạn sâu khoảng 4.000 m - Ảnh 1.

Lúc 22 giờ 45 ngày 17.10, tàu CSB 8002 đã tiếp cận được tàu cá QNa - 90039 TS để hỗ trợ y tế cho các ngư dân gặp nạn

MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 chỉ đạo tàu CSB 8002 đón, tiếp nhận 78 ngư dân và 2 thi thể của 2 tàu bị nạn để chăm sóc sức khỏe, bảo quản thi thể.

"Thay vì đưa về Nha Trang thì UBND tỉnh cũng đã đề nghị đưa các ngư dân gặp nạn và 2 thi thể về luôn tại H.Núi Thành sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ", đại tá Hiền nói.

2 tàu Quảng Nam chìm trên biển: Vị trí 1 tàu gặp nạn sâu khoảng 4.000 mét

Ngư dân gặp nạn tham gia tìm kiếm những người mất tích

Trong khi đó, thượng tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cho hay hiện tàu CSB 8002 đã tiếp cận được tàu cá QNa - 90039 TS vào lúc 22 giờ 45 ngày 17.10.

"Tàu CSB 8002 có thể đảm bảo tốt vấn đề tiếp nhận, nơi ăn ở, chăm sóc y tế bảo đảm sức khỏe ngư dân, có phương tiện đặc dụng bảo quản các thi thể, đảm bảo được yêu cầu", thượng tá Long nói.

Theo thượng tá Long, sau khi tìm kiếm các khu vực được giao nhưng không tìm thấy tung tích ngư dân nào, hiện lực lượng của đơn vị đang mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm.

Hai tàu Quảng Nam chìm trên biển: Vị trí 1 tàu gặp nạn sâu khoảng 4.000 m - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bàn phương án mở rộng vị trí tìm kiếm các ngư dân còn mất tích

MẠNH CƯỜNG

Cũng theo thượng tá Long, hiện nay nguyện vọng của một số ngư dân gặp nạn là tiếp tục theo tàu cá để tìm kiếm các ngư dân đang mất tích. Khi có lệnh chỉ đạo chuyển người lên tàu và đưa thi thể lên bờ, CSB sẽ thực hiện mệnh lệnh.

"Tình hình sức khỏe 38 ngư dân bình thường, chúng tôi đã động viên, chăm sóc, hỗ trợ thuốc uống. Hiện nay vùng biển tàu cá QNa - 90129 TS gặp nạn rất sâu, độ sâu khoảng 4.000 m nên rất khó tiếp cận được tàu đã chìm. Trong trường hợp ngư dân trôi dạt thì còn dễ tìm kiếm, chứ trường hợp các ngư dân mất tích mắc kẹt trong khoang tàu đã chìm thì rất khó", thượng tá Trương Bá Long thông tin.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết theo đó, ở vị trí tàu bị nạn QNa - 90129 TS, ngoài các tàu cá, lúc 20 giờ hôm qua (17.10), đã có 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa - 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 ngư dân, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng đông - đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc - tây bắc, thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tàu cá QNa - 91782 TS do ông Trần Văn Kỵ (41 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân trên tàu cá QNa - 90927 TS, một ngư dân của tàu này mất tích.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa - 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc - đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa - 90039 TS do ông Lương Văn Cam (51 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần đó đã cứu được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa - 90129 TS. Khoảng 11 giờ ngày 17.10, tàu cá tiếp tục tìm được thêm 2 ngư dân, nhưng do sức khỏe yếu, 2 người này đã tử vong sau đó. Hiện còn 12 ngư dân của tàu cá QNa - 90129 TS mất tích.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.