2 tàu cá Quảng Nam bị lốc đánh chìm: 2 ngư dân được cứu đã tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/10/2023 14:29 GMT+7

Được cứu đưa lên tàu, nhưng do sức khỏe yếu, 2 ngư dân trong vụ 2 tàu cá chìm trên biển đã tử vong sau đó.

Chiều 17.10, thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, do sức khỏe yếu, 2 ngư dân Đỗ Văn Hải (45 tuổi) và Đặng Minh Vương (35 tuổi, đều ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã tử vong, sau khi được đưa lên tàu.

Sau khi đưa được ngư dân Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương (cùng đi trên tàu cá QNa-91892 TS) lên tàu, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cấp cứu, ủ ấm cơ thể cho 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt, 2 ngư dân đã tử vong ngay sau đó. Thi thể các ngư dân được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao gia đình lo hậu sự.

Hai tàu cá Quảng Nam bị đánh chìm: Hai ngư dân vừa được cứu đã tử vong - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (ở giữa) trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm các nạn nhân

NAM THỊNH

Cũng theo thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, hiện có 3 tàu cá thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang tăng cường tới khu vực cứu nạn tàu cá QNa-91892 TS. 3 tàu cá này sẽ hỗ trợ các tàu khác đang có mặt ở hiện trường tiếp nhận ngư dân nhằm hạn chế quá tải.

Tàu CSB 8002 của Vùng cảnh sát biển 2 đã di chuyển ra cứu nạn tàu QNa-90129 TS, các tàu của Vùng 4 hải quân từ đảo Song Tử Tây, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực đã di chuyển. Dự kiến các tàu này sẽ đến khu vực tìm kiếm lúc 23 giờ đêm nay.

Xem nhanh 20h: Toàn cảnh vụ chìm hai tàu cá ở Quảng Nam

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa - 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở Tam Giang, H.Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037'N - 114039'E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng đông nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc - đông bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa - 90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa - 90129 TS. Các tàu cá hoạt động gần khu vực được kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.

Ngoài ra, vào khoảng 1 giờ sáng nay (17.10), tàu cá QNa - 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 38 ngư dân, đang hoạt động tại tọa độ 13032'N-113°27'E (cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng đông - đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc - tây bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa- 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 37 ngư dân trên tàu cá QNa - 90927 TS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.