2 sòng bạc ngang nhiên tụ tập sát phạt trong ngày Đà Nẵng 'phong tỏa cứng'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/08/2021 19:48 GMT+7

Chiều 19.8, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) cho biết đang đấu tranh với 7 người sát phạt tại 2 sòng bạc trong vụ đột kích kiệt 72 Đinh Tiên Hoàng (P.Tam Thuận) để củng cố hồ sơ xử lý hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trưa cùng ngày, công an phường ập vào hẻm 29, kiệt 72 Đinh Tiên Hoàng (tổ 43 P.Tam Thuận), bắt quả tang trước nhà số 17 có 2 sòng bạc đang sát phạt. Sòng thứ nhất gồm các “quý bà” N.T.B.T (62 tuổi), N.T.B.T (47 tuổi) và N.T.H (52 tuổi, cùng ngụ K72/H29 Đinh Tiên Hoàng).
Sòng thứ hai có 3 thanh niên xăm trổ gồm L.N.T (48 tuổi, ngụ K52 Đinh Tiên Hoàng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); N.N.T.P (19 tuổi), L.Đ.P (45 tuổi) cùng 1 phụ nữ là T.T.T.T (37 tuổi, cùng ngụ K72/H29 Đinh Tiên Hoàng).

Bắt quả tang sòng bạc trong kiệt 72, hẻm 29

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các bộ bài và một số tiền mặt để ăn thua. Nhóm này khai nhận mặc dù biết quy định mùa dịch Covid-19 “ai ở đâu thì ở đó” nhưng vẫn tụ tập trong hẻm 29 kiệt 72 Đinh Tiên Hoàng để mở sòng sát phạt, những người tham gia đều là hàng xóm với nhau.
Trước mắt, Công an P.Tam Thuận đề xuất UBND Q.Thanh Khê phạt 10 triệu đồng/người do tụ tập vi phạm quy định chống dịch, đối với việc sát phạt tại 2 sòng bạc, công an phường xử phạt 2 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc, tổng cộng 84 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.