2 phạm nhân buôn bán ma túy treo cổ tự tử tại trại giam Lào Cai

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2020 20:10 GMT+7

Công an tỉnh Lào Cai vừa cứu kịp thời 2 trường hợp treo cổ tự tử tại Trại tạm giam của đơn vị này.

Tối 10.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Công an tỉnh Lào Cai vừa cứu kịp thời 2 phạm nhân, gồm 1 bị cáo, 1 bị can tìm đến cái chết, bằng cách treo cổ tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.
Cụ thể, ngày 3.9, các cán bộ trực kiểm soát an ninh phát hiện Thào A Chư (33 tuổi, trú tại xã Mường Lói, H.Điện Biên, Điện Biên) dùng áo che kín camera. Tổ chức kiểm tra, cán bộ trại tạm giam phát hiện Chư dùng vải treo cổ tự sát nên đã kịp thời đưa Chư tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu.
Theo đại tá Chiến, năm 2016, Thào A Chư bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, khoảng 21 giờ tối 8.9, các cán bộ phát hiện Hoàng Văn Duần (49 tuổi, trú xã Dền Sáng, H.Bát Xát, Lào Cai) treo cổ tại nhà vệ sinh của buồng giam. Ngay lập tức kíp trực y tế đã tổ chức cấp cứu và kịp thời cứu sống Duần.
Theo đại tá Chiến, Duần bị khởi tố, tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 6.9 vừa qua.
Trước đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 27.8, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, trú P.Sa Pa, TX.Sa Pa, Lào Cai), đang bị tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đã tử vong tại phòng giam. Nguyên nhân được xác định do xuất huyết dạ dày. Dũng bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 20.8. về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 29.8, cán bộ trại giam phát hiện Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, trú P.Bắc Sơn, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) treo cổ tự tử tại buồng giam số 2, nhà giam T5 Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Hà đang bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.