2 'người hùng' của tuyển Nhật Bản: Người Đức không lạ gì Ritsu Doan và Takuma Asano

24/11/2022 00:09 GMT+7

Tuyển Nhật Bản đã tạo ra cơn địa chấn ở trận ra quân World Cup 2022 khi ngược dòng giành chiến thắng trước ứng viên vô địch Đức. Ritsu Doan và Takuma Asano lần lượt là những người đã ghi bàn giúp 'Samurai xanh' thắng 2-1.

Ritsu Doan (8) đệm bóng san bằng tỷ số thành 1-1 ở phút 75, mở ra cú ngược dòng ngoạn mục của tuyển Nhật Bản trước Đức

REUTERS

Ritsu Doan từng "gieo sầu" cho tuyển Việt Nam

Vào năm 2019, Ritsu Doan từng gây chú ý và trở thành đề tài quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ khi anh nằm trong thành phần "Samurai xanh" đối đầu với tuyển Việt Nam ở trận tứ kết Asian Cup 2019. Chính tiền đạo sinh năm 1998 là người đã đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm và ghi bàn duy nhất trên chấm 11 m để giúp tuyển Nhật Bản thắng đội bóng của HLV Park Hang-seo ở tứ kết của giải bóng đá lớn nhất châu Á năm 2019.

Ritsu Doan từng là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Nhật Bản. Anh là mẫu cầu thủ sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng nền tảng thể lực dồi dào và sớm gây ấn tượng trong màu áo đội trẻ CLB Gamba Osaka. Khi mới 16 tuổi, Ritsu Doan đã ra mắt đội 1 tại AFC Champions League 2015.

Năm 2016, Ritsu Doan nổi bật trong đội hình U.19 Nhật Bản vô địch giải U.19 châu Á, nơi mà anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu. Cùng năm đó, anh được tờ Guardian (Anh) chọn vào danh sách 50 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá thế giới.

Ritsu Doan đang chơi bóng tại Đức

REUTERS

Sau 1 mùa giải (2017-2018) chơi cho CLB Groningen theo dạng cho mượn, Ritsu Doan chính thức gia nhập đội bóng của Hà Lan vào mùa hè 2018. Hè năm 2019, tiền đạo người Nhật Bản chuyển đến PSV Eindhoven (Hà Lan) và chơi mùa 2019-2020 trước khi chuyển đến CLB Arminia Bielefeld (Đức) theo dạng cho mượn ở mùa 2020-2021. Mùa hè 2022, chân sút sinh năm 1998 chính thức rời PSV Eindhoven để gia nhập SC Freiburg (đang đứng hạng 2 ở Bundesliga, sau Bayern Munich). Ritsu Doan đang là trụ cột của đội bóng nước Đức khi đá trọn vẹn 15 trận kể từ đầu mùa.

Takuma Asano từng khoác áo CLB Arsenal

Asano tung cú sút cực khó ở góc hẹp để đánh bại thủ môn Neuer

REUTERS

Phút 83, Takuma Asano đã có pha bứt tốc dũng mãnh bên phía cánh phải, vượt qua sự truy cản của trung vệ đối phương trước khi tung ra cú sút trái phá vào góc hẹp khiến cho thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer ngỡ ngàng. Bàn thắng này đã giúp tuyển Nhật Bản tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục và đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1 ở trận ra quân World Cup 2022. Vậy, anh là ai?

Takuma Asano bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản ( CLB Sanfrecce Hiroshima). Tiền đạo sinh năm 1994 từng được HLV Arsene Wenger ký hợp đồng để gia nhập Arsenal vào năm 2016. Cựu HLV của Arsenal đã nhận xét Asano là "một tiền đạo trẻ tài năng và rất có triển vọng trong tương lai".

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Tuy nhiên, các vấn đề về giấy phép lao động đã cản trở Asano chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. Sau khi kinh qua nhiều đội bóng khác nhau, hiện tại, chân sút sinh năm 1994 đang khoác áo VfL Bochum (Bundesliga, Đức)

Asano ghi bàn thắng quý giá giúp tuyển Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1 dù bị tuyển Đức dẫn trước

REUTERS

Asano từng vô địch U.23 châu Á 2016 cùng U.23 Nhật Bản và chính anh đã ghi 2 bàn vào lưới U.23 Hàn Quốc trong trận chung kết. Tiền đạo đeo áo số 18 là nhân tố trụ cột của đội Olympic Nhật Bản tại Olympic 2016 và cũng ghi được 2 bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.