2 người bị thương vì 'luật vào ba ra bẩy'

12/05/2017 12:55 GMT+7

Do mâu thuẫn từ việc mời uống theo 'luật vào ba ra bẩy' trong lúc hát tại quán karaoke, hai nhóm thanh niên đã hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Theo ông Bùi Quang Bình, Trưởng Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ, ngày 11.5 tại quán karaoke Gió Lộng, thuộc phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà cùng huyện. 
Theo thông tin ban đầu, Hứa Văn Phú 20 (tuổi), trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà đang đi hát karaoke cùng một số người bạn tại quán và xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Đức (22 tuổi), trú tại thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà hát tại phòng bên cạnh.

tin liên quan

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến vụ đánh nhau
Ông Vinh đưa vợ và người quen xách dao tìm đến nhà ông Phương ở đường Hùng Vương (TP.Kon Tum) để hành hung khiến Công an P.Quang Trung (TP.Kon Tum) và Cảnh sát 113 phải đến can thiệp
Hứa Văn Phú và Nguyễn Trung Đức đã lao vào nhau ẩu đả. Khi thấy Phú đánh Đức, Nguyễn Trung Phúc (24 tuổi) là anh trai Đức đã dùng dao mang theo trong người, bọc kín trong hộp quà sinh nhật, lao vào chém Phú. Hậu quả của vụ xô xát, cả Phú và Phúc đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đầm Hà.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, hai bên xô xát vì mẫu thuẫn từ "luật vào ba ra bẩy". Theo đó, Phú ở phòng hát bên cạnh và sang phòng của Đức để mời. Tuy nhiên một người trong nhóm của Đức yêu cầu Phú phải uống đủ 3 cốc bia mới được "nhập mâm". Đức không đồng ý nên đã đổ cốc bia đi và hai bên xảy ra xô xát.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Khắc Trọng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà cho biết, nạn nhân Phú trên người có nhiều vết chém, đa chấn thương. Nguyễn Trung Phúc bị chấn động não hiện đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. 
Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Đầm Hà có mặt tại hiện trường ghi lời khai và ngay trong đêm đã tạm giữ Nguyễn Trung Đức để điều tra vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.