2 ngôi sao này sẽ tỏa sáng giúp U.23 Việt Nam đánh bại Thái Lan?

22/02/2022 17:05 GMT+7

Những gương mặt ưu tú của Học viện Nutifood được kỳ vọng không an toàn và giúp U.23 Việt Nam vượt ải Thái Lan trong tình hình ngặt nghèo như hiện tại.

Hiện tại, lực lượng của đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á đang bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi Covid-19. 16/27 cầu thủ ban đầu mà HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia đã nhiễm bệnh. Rất may là VFF đã dự liệu được tình hình và kịp thời cử quân cứu viện cho U.23 Việt Nam nên mới đủ quân số để thi đấu trận gặp U.23 Thái Lan.

Tính đến thời điểm hiện tại, U.23 Việt Nam đã chắc chắn không có sự xuất hiện của thủ thành Y Êli Niê, hậu vệ Nguyễn Văn Sơn, tiền vệ Đinh Xuân Tiến và đội trưởng Dụng Quang Nho. Đây là 4 cầu thủ quan trọng và đã ra sân trong đội hình xuất phát của trận U.23 Việt Nam gặp Singapore.

Vào lúc này, nhiều người đang hy vọng rằng sẽ không có thêm cầu thủ nào là trụ cột trong đội hình chính bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, dàn sao của Học viện Nutifood cũng được kỳ vọng sẽ an toàn và có thể tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam trong trận gặp U.23 Thái Lan.

Pha bứt tốc kinh điển của Quốc Việt giúp Thanh Khôi có bàn thắng

chụp màn hình

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân thắng giòn giã 7-0 trước U.23 Singapore, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào những Thanh Khôi, Quốc Việt.

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp tuyến giữa của U.23 Việt Nam vận hành một cách trơn tru. Anh cũng đóng góp 1 pha lập công ở phút 89 nâng tỷ số lên thành 6-0. Khi không còn cả Quang Nho và Xuân Tiến, vai trò của tiền vệ này sẽ càng quan trọng hơn. Đây chính là lúc Thanh Khôi cần thể hiện bản lĩnh của một người nhạc trưởng.

Bên cạnh đó, Quốc Việt dù ra sân từ băng ghế dự bị nhưng ngay lập tức đã để lại những ấn tượng đậm nét. Tiền đạo quê Hải Phòng đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình là những pha bứt tốc, xử lý mềm mại để đánh bại hàng thủ đối phương. Chân sút sinh năm 2003 chưa thể "nổ súng" nhưng cũng góp công lớn trong pha lập công của đồng đội Thanh Khôi. Nếu chân sút 19 tuổi nếu không nhiễm bệnh, anh có thể sẽ được trao cơ hội đá chính để tỏa sáng khi đốt lưới Thái Lan.

Trước đó, trong buổi tập của U.23 Việt Nam vào chiều 21.2, cả Thanh Khôi và Quốc Việt đã có mặt.

Thanh Khôi (số 5) và Quốc Việt (số 9) trong buổi tập gần nhất của U.23 Việt Nam

VFF

Cả 2 cầu thủ kể trên đều nằm trong thành phần U.21 Học viện Nutifood giành chức vô địch đầy bất ngờ ở giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 diễn ra ở PVF - Hưng Yên. Thanh Khôi là trụ cột ở tuyến giữa của đội bóng do thầy Giôm dẫn dắt. Còn Quốc Việt là tiền đạo mũi nhọn đã rời giải khi ẵm trọn 2 danh hiệu là Vua phá lưới với 4 bàn thắng và Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết.

Bên cạnh đó, thủ thành số 1 của U.23 Việt Nam - Y Êli Niê cũng là người gác đền của U.21 Học viện Nutifood tại giải U.21 quốc gia 2021 theo dạng cho mượn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.