2 giờ đồng hồ truy bắt nghi phạm giết xe ôm cướp tài sản

20/06/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 20.6, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nghi phạm bị truy bắt nóng, chỉ sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ giết xe ôm, cướp tài sản.

(TNO) Chiều nay, 20.6, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nghi phạm bị truy bắt nóng, chỉ sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ giết xe ôm, cướp tài sản.
Hung thủ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Mai TrâmHung thủ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Mai Trâm
Theo cơ quan Công an, Thắng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Thắng lừa ông Phan Quang Hiền (48 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) - hành nghề chạy xe ôm, chở vào khu công nghiệp Bình Minh.
Khi đến khu vực vắng vẻ, Thắng cầm dao đâm từ phía sau lưng nạn nhân khiến cả 2 cùng té ngã. Sau đó Thắng cướp xe máy mang BKS 64S5-0875 và ví tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, với vết đâm ở hông sườn phải.
Từ mô tả đặc điểm đối tượng cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, lãnh đạo Công an thị xã Bình Minh đã chỉ đạo nhiều mũi trinh sát truy bắt nóng đối tượng. Đến 14 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Thắng, khi đối tượng mang xe đến cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Bình Minh.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.